Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - NGUYÊN TỬ

Nhật Bản bật đèn xanh cho khởi động hai lò phản ứng điện hạt nhân

Hôm nay 10/09/2014, Cơ quan quản lý năng lượng hạt nhân Nhật lần đầu tiên đã thông qua giám định độ an toàn cho hai lò phản ứng điện hạt nhân ở miền tây đất nước. Đây mới chỉ là tín hiệu đồng ý về mặt kỹ thuật, bước đầu chuẩn bị cho việc tái khởi động các lò phản ứng phát điện hạt nhân.

Khu lò số 1 và 2 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản (Ảnh chụp ngày 29/12/2012)
Khu lò số 1 và 2 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản (Ảnh chụp ngày 29/12/2012) REUTERS
Quảng cáo

Trong phiên họp định kỳ, các thành viên Cơ quan quản lý an toàn hạt nhân Nhật, bao gồm các chuyên gia độc lập, đã xác nhận tình trạng an toàn của các lò phản ứng hạt nhân Sendai 1 và 2. Đã phải mất gần 14 tháng để nhà điều tiết các hoạt động hạt nhân của Nhật mới chuyển qua công đoạn kỹ thuật là xem xét hiện trạng của hai lò phản ứng trước khi ra quyết định về độ an toàn của các lò phản ứng trên.

Từ gần một năm nay toàn bộ hệ thống lò phản ứng hạt nhân phát điện của Nhật, bao gồm 48 lò không kể 6 lò của nhà máy Fukushima bị hỏng toàn bộ, đều bị ngừng hoạt động. Tất cả các lò phản ứng hạt nhân trên phải qua qua trình thẩm định rất lâu và kỹ lưỡng theo chuẩn mực mới về an toàn hạt nhân được ban hành từ giữa tháng 7 năm 2013.

Các lò Sendai 1 và 2 do công ty Kyushu Electric Power khai thác được ưu tiên xử lý trước vì có hồ sơ tương đối đơn giản so với các lò phản ứng khác.

Cơ quan giám định trước tiên quan tâm đến việc lắp đặt thiết bị đã thực sự an toàn về mặt kỹ thuật chưa, sau đó đến phần kiểm tra chi tiết thiết bị của nhà máy, tiếp theo đó cơ quan an toàn hạt nhân trở lại lấy ý kiến của các nhà lãnh đạo địa phương và trung ương, sau những công đoạn như vậy thì mới là quyết định có cho phép tái khởi động.

Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe chủ trương cho tái khởi động toàn bộ các lò phản ứng được cơ quan an toàn đánh giá là đáp ứng đủ chuẩn mực mới, tuy nhiên mong muốn đó lại vấp phải sự chống đối của một bộ phận dân chúng địa phương có lò phản ứng, cũng như phogn trào chống năng lượng hạt nhân trong cả nước.

Các nhà quan sát tại Nhật nhận định có thể hai lò phản ứng của nhà máy Sendai sẽ được đưa vào khai thác trở lại trong tháng 12 tới đây.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.