Vào nội dung chính

Vatican thừa nhận công dụng của bao cao su trong phòng chống SIDA

Chỉ trong một vài câu nói sắp được chính thức công bố, người đứng đầu Tòa thánh Vatican, Đức Giáo Hoàng Benedito 16, như đã bắt đầu phá bỏ giáo điều cấm sử dụng bao cao su mà cho đến gần đây giới lãnh đạo Giáo hội Công giáo vẫn còn cực lực phản đối.

Đức Giáo Hoàng Benedicto trong một buổi lễ ngày 20/11/2010 tại Vatican
Đức Giáo Hoàng Benedicto trong một buổi lễ ngày 20/11/2010 tại Vatican Ảnh: Reuters
Quảng cáo

Dù chỉ chấp nhận việc dùng bao cao su trong trường hợp cụ thể là phòng chống SIDA, thay đổi lập trường của Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đã được nhiều giới hoan nghênh.

Quan điểm mới của Giáo Hoàng Benedicto 16 về việc sử dụng bao cao su đã được đưa ra trong một quyển sách tập hợp một số bài phỏng vấn Ngài trong thời gian gần đây, sẽ ra mắt độc giả vào thứ ba 23/11/2010. Khi trả lời câu hỏi: « Phải chăng quan điểm căn bản của Giáo hội Công giáo là chống lại việc sử dụng bao cao su ? », Đức Giáo Hoàng đã xác định, điều đó có thể chấp nhận được trong một số trường hợp nhất định, cụ thể là « để giảm nguy cơ nhiễm HIV ».

Theo văn bản gốc tiếng Đức mà AFP tham khảo, người đứng đầu Giáo hội Công giáo đã nói nguyên văn như sau : « Trong một số trường hợp, khi ý định là để giảm nguy cơ lây nhiễm, hành động đó (dùng bao cao su) vẫn có thể là một bước đầu tiên để mở đường cho một cuộc sống tình dục khác, nhân ái hơn ».

Để minh họa cho nhận xét của mình, Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đã nêu ra một ví dụ duy nhất, về "người đàn ông hành nghề mại dâm", cho rằng việc người này dùng bao cao su « có thể là một bước đầu tiên hướng tới hành động hợp đạo lý, có trách nhiệm cho phép nhận thức lại rằng không phải mọi thứ đều được phép, và một người không thể làm tất cả mọi điều mà mình muốn ».

Tuyên bố của một người nổi tiếng là bảo thủ như Đức Giáo Hoàng Benedicto 16, đã được giới quan sát xem như là một bước đầu thể hiện điều chỉnh lại lập trường quá cứng rắn trước đây.

Cho đến nay, Tòa thánh Vatican cực lực phản đối bất kỳ hình thức tránh thai nào khác ngoại trừ biện pháp tự tiết chế. Vatican phản đối việc sử dụng bao cao su, kể cả khi được dùng để ngăn ngừa không cho bệnh SIDA lây lan.

Vào tháng ba năm 2009, chính Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đã làm dấy lên một làn sóng phản đối dữ dội nhân chuyến đi thăm hai quốc gia châu Phi là Cameroon và Angola. Tại một khu vực đang bị đại dịch SIDA tàn phá, nơi mà cộng đồng quốc tế đang cố gắng thúc đẩy việc dùng bao cao su, phương tiện hữu hiệu nhất để ngăn chận, Ngài đã tuyên bố rằng việc sử dụng bao cao su « làm vấn đề SIDA trầm trọng hơn ».

Tuyên bố lần này của Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đã khác hẳn với thời đó. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn ghi nhận quan điểm dè dặt của Ngài khi nhắc lại rằng bao cao su không phải là cách đúng đắn và hợp đạo đức để khống chế dịch SIDA.

Cho dù vậy, giới đấu tranh chống SIDA trên thế giới đã đánh giá tích cực thay đổi quan điểm của Đức Giáo Hoàng. Ông Michel Sidibe, tổng giám đốc cơ quan UNAIDS của Liên Hiệp Quốc đánh giá đây là môt bước tiến đáng kể và tích cực vì « công nhận rằng hành vi tình dục có trách nhiệm và việc sử dụng bao cao su đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn bệnh SIDA.

Ngoài vấn đề bao cao su, trong quyển sách sắp công bố, Đức Giáo Hoàng còn đề cập đến nhiều chủ đề nhạy cảm khác, kể cả những vụ linh mục lạm dụng tình dục trẻ em, vấn đề cho nữ tu sĩ thụ phong linh mục hay việc buộc các linh mục phải sống độc thân.

Mang tựa đề « Ánh sáng của thế giới », quyển sách tập hợp các bài phỏng vấn Ngài dành cho nhà báo Đức Peter Seewald, trong hai tháng 6 và 7 vừa qua. Thứ ba tới đây, quyển sách sẽ ra mắt công chúng với 50.000 bản trong phiên bản tiếng Ý và 70.000 trong phiên bản tiếng Đức. Tác phẩm dự trù được dịch ra 18 ngôn ngữ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.