Vào nội dung chính
PHÁP - XÃ HỘI

Pháp bắt đầu tuần lễ đình công, biểu tình chống cải cách hưu bổng

Hôm nay thứ ba, 12/10, một lần nữa mọi sinh hoạt tại nước Pháp lại bị ảnh hưởng do các cuộc đình công và biểu tình chống lại dự luật cải cách chế độ hưu trí. Các công đoàn hy vọng có đông đảo người tham gia trong đợt đình công lần thứ tư, có thể kéo dài này, trong nhiều lãnh vực như vận chuyển, năng lượng, giáo dục, bưu điện, viễn thông, tư pháp.

Biểu tình phản đối dự luật cải cách chế độ hưu bổng tại Lille, miền bắc Pháp, ngày 12/10/2010
Biểu tình phản đối dự luật cải cách chế độ hưu bổng tại Lille, miền bắc Pháp, ngày 12/10/2010 Ảnh: Reuters
Quảng cáo

Ngay từ tuần trước đã có nhiều công đoàn thông báo sẽ có các cuộc đình công kéo dài. Cho dù các ban chấp hành công đoàn trung ương không kêu gọi đình công vô hạn định, nhưng tại nhiều đơn vị, phong trào phản kháng đã tỏ ra cứng rắn hơn.

Chẳng hạn trong ngành vận tải, hôm nay, có khá nhiều rối loạn trong ngành đường sắt, hàng không và vận chuyển nội đô, cũng như tất cả các cảng biển. Việc công nhân của 8 trong số 12 nhà máy lọc dầu đình công cũng làm cho miền đông nam nước Pháp có nguy cơ bị thiếu xăng dầu, bên cạnh đó một số nhà máy có thể bị cắt điện và khí đốt luân phiên.

Trong ngành giáo dục, có khoảng 300 trường trung học trên toàn nước Pháp bị ảnh hưởng, trong đó có 90 trường bị phong tỏa. Các công đoàn học sinh cánh tả tuyên bố, « giới trẻ không muốn bị đánh cắp mất tương lai ». Hiện nay đã có một triệu thanh niên không có việc làm, và việc lùi tuổi về hưu sẽ làm cho nạn thất nghiệp càng nặng nề hơn.

Các công đoàn cũng kêu gọi biểu tình vào thứ bảy tới. Theo các cuộc thăm dò gần đây, có 66% người Pháp ủng hộ phong trào chống cải cách hưu bổng. Lần biểu tình trước đây đã tập hợp được từ 900 ngàn đến một triệu người, theo con số của cảnh sát, và gần ba triệu người, theo các công đoàn.

Đây là những cơ hội cuối cùng để làm cho chính phủ phải lùi bước, vì Thượng viện Pháp tối hôm qua đã thông qua một điều khoản quan trọng của dự luật, lùi tuổi về hưu được hưởng hưu bổng toàn phần từ 65 tuổi lên 67 tuổi, sau khi đã chấp thuận dời tuổi nghỉ hưu pháp định từ 60 lên 62 tuổi cuối tuần qua. Thượng viện dự định hoàn tất việc thông qua toàn bộ dự luật trong tuần này, sau đó Quốc hội sẽ chính thức phê chuẩn trước cuối tháng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.