Đình công, biểu tình tiếp tục với nhiều vụ bạo động
Tính đến trưa thứ ba 19/10/2010, đã có gần nửa triệu người biểu tình trên toàn nước Pháp chống lại kế hoạch cải cách chế độ hưu bổng, theo số liệu của cảnh sát. Giới học sinh, sinh viên tham gia đông đảo, thêm nhiều vụ bạo động mới lại xảy ra. Người ta lo ngại kinh tế Pháp sẽ bị tê liệt do phong trào đã lan rộng hơn trong các lãnh vực chiến lược như năng lượng và vận tải.
Đăng ngày:
Đây là ngày hành động toàn quốc lần thứ sáu kể từ đầu tháng 9, đợt biểu tình cuối trước khi Thượng viện biểu quyết dự luật. Các công đoàn hy vọng sẽ huy động được đông đảo người xuống đường như thứ ba tuần trước – ba triệu rưỡi người theo số liệu của công đoàn, và 1,2 triệu người, theo cảnh sát.
Theo Thủ tướng Pháp François Fillon, thì phong trào phản kháng có khựng lại nhưng cực đoan hơn trước, còn Tổng thống Nicolas Sarkozy kêu gọi các bên tránh các hành động quá khích.
Đã có đến gần 380 trường trung học bị ảnh hưởng, cao nhất từ trước đến nay, và lần đầu tiên có ba trường đại học hoàn toàn bị phong tỏa. Các vụ bạo động mới giữa học sinh và cảnh sát lại diễn ra, nhất là tại Lyon và ngoại ô Paris. Cảnh sát đã bắt giữ trên 290 kẻ len lỏi vào đoàn biểu tình để phá hoại.
Giao thông công cộng cũng bị ngưng trệ. Hiện có trên 2.500 trạm xăng đã phải đóng cửa, nhìn chung gần một phần ba số trạm xăng trên toàn nước Pháp đang chờ được cung ứng xăng dầu.
Xin nhắc lại, dự luật cải cách hưu bổng dự kiến đẩy lùi tuổi về hưu pháp định từ 60 lên 62 tuổi, đã được Hạ viện Pháp thông qua và từ đây đến cuối tuần sẽ được Thượng viện biểu quyết.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký