Vào nội dung chính
PHÁP

Cảnh sát giải cứu con tin tại trường mẫu giáo Besançon

Vào 8h30 phút sáng hôm nay, theo hãng thông tấn AFP, đã xảy ra một vụ bắt con tin trẻ em tại một trường mẫu giáo ở Besançon, miền Đông nước Pháp. Theo tòa thị chính Besançon, kẻ bắt cóc con tin là một nam thanh niên 17 tuổi, mang hai thanh kiếm, bắt giữ khoảng 20 em nhỏ, tuổi từ 4 đến 6, cùng với một cô giáo.

Lực lượng GIPN vào thời điểm can thiệp giải cứu con tin ở trường mẫu giáo Charles Fourier.
Lực lượng GIPN vào thời điểm can thiệp giải cứu con tin ở trường mẫu giáo Charles Fourier. Reuters
Quảng cáo

Theo nguồn tin của chính quyền tỉnh Doubs, kẻ chủ mưu vụ bắt con tin đòi được cung cấp vũ khí để tự sát. Trường mẫu giáo Charles-Fourrier, nơi xảy ra vụ bắt cóc, đã được đặt dưới sự kiểm soát an ninh đặc biệt.

Vào khoảng trưa nay, các con tin đã được giải thoát một cách an toàn. Thủ phạm đã bị cảnh sát vô hiệu hóa và bắt giữ. Một đơn vị thuộc Nhóm đặc nhiệm can thiệp nhanh của cảnh sát quốc gia Pháp (GIPN), chuyên giải quyết các vụ bắt con tin, đã làm nhiệm vụ giải cứu. Bộ trưởng Giáo dục Pháp, có mặt tại hiện trường, đã khen ngợi sự bình tĩnh cao độ của cô giáo.

Theo đài phát thanh France Info, thủ phạm là một người mắc bệnh tâm thần và đang được theo dõi điều trị về tâm lý. Cảnh sát đã nói chuyện được bằng điện thoại với kẻ bắt con tin. Thị trưởng Besançon cho biết, kẻ bắt con tin đã lần lượt thả các em, trước khi bị cảnh sát bắt.

Các vụ bắt cóc con tin tại các trường mẫu giáo rất hiếm xảy ra tại Pháp. Vụ lớn nhất gần đây xảy ra vào năm 1993, tại Neuilly-sur-Seine. Một người đàn ông, tự gọi là H. B. (Human Bomb), đã bắt cóc 21 em nhỏ để đòi tiền chuộc 15 triệu euro. Cảnh sát can thiệp giết chết thủ phạm và giải thoát an toàn các con tin.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.