Vào nội dung chính
PHÁP

Tòa án Paris quyết định hoãn vụ xử cựu tổng thống Jacques Chirac

Theo đề nghị của luật sư biện hộ, chủ tịch tòa tiểu hình Paris đã quyết định dời phiên tòa xét xử cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac đến trung tuần tháng sáu. Luật sư của ông Chirac đã nộp đơn thượng tố yêu cầu Hội đồng Bảo Hiến phán quyết xem vụ xử này có vi phạm hiến pháp hay không ?

Cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac
Cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac AFP
Quảng cáo

Chủ tịch tòa tiểu hình Paris, vào trưa hôm nay, đã đưa ra ý kiến thẩm định rằng, yêu cầu của luật sư của cựu tổng thống Pháp là « nghiêm túc ». Do vậy , vào ngày thứ hai của vụ xử án, tòa đã đồng ý chờ ý kiến của Hội đồng Bảo Hiến.

Luật sư của ông Chirac, Jean-Yves Le Borgne, cho rằng, « xét xử những việc làm xảy ra đã lâu có thể xem như đã quá thời hiệu là một chuyện bất bình thường ». Do vậy , luật sư yêu cầu Tòa phải kiểm chứng lại xem có phù hợp với Hiến pháp hay không ?

Jacques Chirac là vị tổng thống Pháp đầu tiên ra tòa vì tội danh tạo các công việc giả mạo. Khi còn là đô trưởng Paris trong thập niên 1990, ông đã dùng ngân sách của thủ đô để trả lương cho 21 cán bộ đảng Tập Hợp vì Nền Cộng Hòa (RPR) làm công tác đảng.

Bản thân cựu Tổng thống và đảng UMP hiện nay, hậu thân của RPR, đã bối thường cho ngân sách thủ đô Paris một khoản tiền 2,2 triệu euro.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.