Vào nội dung chính
PHÁP

Cựu tổng thống Pháp Chirac vắng mặt trong phiên xử vụ biển thủ công quỹ

Chiều nay, 05/09/2011, tòa án Paris đã mở phiên xét xử cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac và một số người khác, với tội danh « biển thủ công quỹ » và tạo việc làm giả. Vụ việc xẩy ra trong thời kỳ ông Chirac làm thị trưởng Paris. Nhưng do vấn đề sức khỏe, ông Chirac sẽ không thể có mặt tại phiên tòa này.

Cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac (AFP)
Cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac (AFP)
Quảng cáo

Hôm thứ bẩy vừa qua (3/9/2011), các luật sư của ông Chirac đã thông báo là cựu tổng thống Pháp, năm nay 79 tuổi, sẽ không thể có mặt tại phiên tòa vì lý do sức khỏe. Các luật sư đưa ra một bản nhận định của giới chuyên gia y tế, theo đó, ông Chirac không có đủ toàn bộ năng lực để tham gia vào tiến trình vụ án.

Cựu tổng thống Pháp khẳng định là ông muốn được xét xử như một công dân bình thường, nhưng đồng thời ông đề nghị tòa cho phép vắng mặt và để các luật sự thay mặt, đại diện cho ông cho đến khi phiến tòa kết thúc, vào ngày 23/09 tới đây.

Một người thân trong gia đình ông Chirac cho biết là cựu tổng thống Pháp « không còn trí nhớ », để có thể tham gia phiên tòa, bởi vì tình trạng sức khỏe của ông đã xấu đi trong thời gian gần đây.

Ngay khi bắt đầu phiên tòa, viện công tố đã đề nghị tòa chấp nhận để cho các luật sư của ông Chirac làm đại diện tham dự xét xử.

Ông Jacque Chirac là cựu tổng thống Pháp đầu tiên bị tư pháp đưa ra xét xử. Trong suốt 12 năm, từ năm 1995 đến 2007, trên cương vị tổng thống, ông Chirac được quyền miễn trừ tư pháp.

Trước đó, từ 1977 đến 1995, ông Chirac làm thị trưởng Paris. Vào đầu những năm 1990, ông bị nghị ngờ dùng công quỹ của tòa thị chính để trả lương cho một số nhân viên trên thực tế làm việc cho đảng RPR (Tập hợp vì nền Cộng hòa) do ông lập ra, tiền thân của đảng cầm quyền UMP hiện nay.

Hồi tháng Ba, phiên tòa xử ông Chirac đã bị đình hoãn do một trong các bị cáo đề nghị tòa Bảo hiến xem xét lại thủ tục tố tụng. Về mặt lý thuyết, với các tội danh « biển thủ công quỹ », « lạm dụng lòng tin »…, ông Chirac có thể bị kết án tới 10 năm tù và bị phạt 150 ngàn euro.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, viện công tố đã đề nghị miễn truy tố ông Chirac. Mặt khác, tòa thị chính Paris đã từ chối đứng ra kiện cựu tổng thống Pháp sau khi ông Chirac, đảng UMP chấp nhận đền bù cho ngân sách thành phố Paris 2,2 triệu euro.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.