Vào nội dung chính
PHÁP - ĐÔNG ÂU

Tổng thống Pháp công du ba nước vùng Kavkaz

Trong hai ngày 6 và 7/10/11 tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy viếng thăm ba nước Arménia, Azerbaijan và Grugia với thông điệp hòa bình. Pháp hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ nhì tại Arménia.

Tổng thống Armenia Serzh Sargsyan (trái)  đón tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại sân bay Zvartnots, ngày 06/10/2011.
Tổng thống Armenia Serzh Sargsyan (trái) đón tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại sân bay Zvartnots, ngày 06/10/2011. REUTERS/Philippe Wojazer
Quảng cáo

Arménia là chặng đầu vòng công du ngắn ngủi của tổng thống Pháp tại ba nước ở miền Nam khu vực Kavkaz. Theo giới phân tích, 7 tháng trước bầu cử tổng thống, chuyến viếng thăm Erevan là một tín hiệu mà ông Sarkozy muốn gửi đến 500 000 người Arménia đang sinh sống tại Pháp. Một số tiếng nói khác thì cho rằng, ông Nicolas Sarkozy đến khu vực này để đem đến một thông điệp hòa bình.

Arménia với diện tích chưa đầy 30 000 km vuông, không có lối thoát ra biển. Erevan có quan hệ căng thẳng với hai nước láng giềng Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ. Với Azerbaijan, Arménia chưa giải quyết xong tranh chấp lãnh thổ thuộc vùng Thượng Karabakh, nằm lọt trong lãnh thổ của Azerbaijan nhưng đa số cư dân tại đây lại là người Arménia. Còn đối với Thổ Nhĩ Kỳ thì hiềm khích bắt nguồn tự vụ thảm sát người Arménia năm 1915.

Trả lời hãng thông tấn Arménia vào hôm qua, tổng thống Pháp đã kêu gọi Erevan và Bakou cùng hướng tới một giải pháp hòa bình và ông Sarkozy tiếc là « tiến trình hòa giải giữa Arménia với Thổ Nhĩ Kỳ còn trong bế tắc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.