Vào nội dung chính
PHÁP

2 triệu rưỡi cử tri Pháp bầu chọn ứng cử viên tổng thống Đảng Xã hội

Bầu cử sơ bộ Đảng Xã hội Pháp thành công. Hôm qua 10/10/2011, cử tri cánh tả tại Pháp đã ồ ạt tham gia bỏ phiếu bầu chọn người sẽ đại diện Đảng Xã hội ra tranh cử tổng thống vào năm tới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Pháp, một cuộc bầu cử sơ bộ theo kiểu Mỹ được một chính đảng tổ chức.

Ông François Hollande và bà Martine Aubry (AFP)
Ông François Hollande và bà Martine Aubry (AFP)
Quảng cáo

Cuộc bầu chọn ứng cử viên lần này không dành riêng cho đảng viên hay cảm tình viên của đảng Xã hội, mà được mở rộng cho toàn bộ những cử tri nào chia sẽ các giá trị của cánh tả. Đối với các lãnh đạo Đảng Xã hội, nếu trong vòng đầu, con số bỏ phiếu vượt qua ngưỡng 1 triệu người thì đã là thành công rồi, nhưng hôm qua, đã có đến hơn 2 triệu rưỡi cử tri tham gia bầu chọn ứng cử viên tổng thống.

Hôm nay, thư ký thứ nhất lâm thời của Đảng Xã hội Harlem Désir tuyên bố thắng lợi hôm qua là một « niềm tự hào to lớn » của đảng này. Bên phía cánh hữu đang cầm quyền, một số nhân vật cũng đã nhìn nhận thành công của cuộc bầu cử sơ bộ này.

Đúng theo dự báo của các cuộc thăm dò, trong vòng đầu hôm qua, kết quả kiếm phiếu mới nhất cho thấy ông François Hollande, cựu lãnh đạo Đảng Xã hội đã về đầu với 39,2 % số phiếu, nhưng chỉ hơn 8,5 điểm so với đối thủ chính là cựu bộ trưởng Martine Aubry, thu được 30,7%.

Bất ngờ lớn nhất là dân biểu Arnaud Montebourg, một nhân vật có xu hướng cực tả, đã về hạng ba với gần 17% số phiếu, qua mặt luôn cả bà Ségolène Royal, nguyên là ứng cử viên tổng thống của Đảng Xã hội năm 2007. Bà Royal đã rất thất vọng vì thu được chưa tới 7%, chỉ hơn được hai ứng cử viên kia là Manuel Valls và Jean-Michel Baylet.

Như vậy là trong vòng hai ngày chủ nhật tới 16/10/2011, kết quả bầu cử sẽ rất sát sao giữa hai ứng cử viên về đầu là ông Hollande và bà Aubry, trong đó ông Montebourg sẽ đóng vai trò trọng tài. Hiện giờ, nhân vật này chưa kêu gọi các ủng hộ viên dồn phiếu cho ai, nhưng về mặt chính kiến thì ông Montebourg có quan điểm gần với bà Aubry hơn.

Vấn đề là trong vòng hai, liệu Đảng Xã hội có sẽ tiếp tục thu hút hơn 2,5 triệu cử tri như vòng đầu hay không ? Hơn nữa, nếu như Đảng Xã hội đã thành công trong việc huy động cử tri, thì các nhà phân tích chính trị không đồng ý với nhau về tác động của cuộc bầu cử sơ bộ chưa từng có này đối với chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp năm tới.

Một số người cho rằng số cử tri tham gia đông đảo sẽ tạo đà cho ứng cử viên được cho qua bầu cử sơ bộ. Một số người khác thì cho rằng cần phải « tương đối hóa » kết quả hôm qua, vì dường như là đa số cử tri tham gia bỏ phiếu hôm qua là dân trung lưu hơn là người bình dân, trước đây vốn là thành phần cử tri truyền thống của Đảng Xã hội. Hơn nữa, con số 2,5 triệu cử tri tham gia chưa hẳn là một kết quả đặc biệt, so với con số có khi lên tới 3 triệu người xuống đường biểu tình trên toàn nước Pháp những năm 2009 và 2010.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.