Vào nội dung chính
PHÁP - NGA - KHÔNG GIAN

Tên lửa Nga Soyouz phóng thành công từ sân bay vũ trụ Pháp Guyane

Hôm nay 21/10/2011, tên lửa Nga Soyouz đã được phóng lên từ Guyane thuộc Pháp, mang theo hai vệ tinh Galiléo của châu Âu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hợp tác về không gian vũ trụ, một tên lửa của Nga được phóng đi từ một căn cứ của Pháp.

Hỏa tiễn Nga Soyuz VS01 mang theo hai vệ tinh thuộc hệ thống định vị Galiléo vừa được phóng lên từ Guyane thuộc Pháp ngày 21/10/11.
Hỏa tiễn Nga Soyuz VS01 mang theo hai vệ tinh thuộc hệ thống định vị Galiléo vừa được phóng lên từ Guyane thuộc Pháp ngày 21/10/11. REUTERS/ESA/CNES/ARIANESPACE
Quảng cáo

Theo ghi nhận của AFP, động cơ của tên lửa được khởi động lúc 7h30, giờ địa phương, (tức 10h30 giờ quốc tế). Hai phút sau, tên lửa Soyouz cắt bỏ tầng một trong đó có 4 tên lửa đẩy, và tiếp tục hành trình vào không gian.

Giới chuyên gia cho biết, khoảng 10 phút sau khi được phóng đi, tầng ba của tên lửa sẽ tách khỏi tầng trên đó, còn gọi là Fregat, nơi chứa hai vệ tinh thuộc hệ thống định vị Galiléo của châu Âu. Ngay sau đó, động cơ riêng của tầng Fregat được khởi động để đưa hai vệ tinh lên quỹ đạo, ở độ cao hơn 23.000 km, vào lúc 11h20 giờ Guyane, tức 14h20, giờ quốc tế.

Dự án Galiléo do Ủy ban châu Âu tài trợ 100% và Cơ quan Không gian châu Âu ESA là đơn vị thực hiện. Châu Âu có tham vọng xây dựng hệ thống Galiléo với tầm quan sát rộng lớn và chính xác hơn hệ thống vệ tinh định vị GPS (Mỹ) và Glonass (Nga).

Hiện nay, GPS có 24 vệ tinh hoạt động ở độ cao 20.200 km trong khi châu Âu dự tính đặt 30 vệ tinh ở độ cao 23.222 km.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.