Vào nội dung chính
PHÁP - BẦU CỬ TỔNG THỐNG

Ứng cử viên đảng Xã hội François Hollande tiết lộ chương trình tranh cử

Trước cử tọa 400 phóng viên, ngày 26/01/2012 ứng cử viên của đảng Xã hội ra tranh cử tổng thống, François Hollande đề xướng 60 biện pháp để vực dậy kinh tế nước Pháp. Mục tiêu sau cùng nhằm lấy lại cân bằng trong ngân sách nhà nước vào năm 2017.

Ông François Hollande trong cuộc họp báo tại Paris ngày 26/01/2012.
Ông François Hollande trong cuộc họp báo tại Paris ngày 26/01/2012. AFP PHOTO PATRICK KOVARIK
Quảng cáo

Chương trình tranh cử của ông Hollande dựa trên 60 điều khoản và những nguyên tắc để « vực dậy nước Pháp » « mang lại công bằng và hy vọng cho những thế hệ tương lại », « tô điểm lại hình ảnh của một nền cộng hòa gương mẫu ». François Hollande đã nhấn mạnh đến « quyết tâm thay đổi và vực dậy nền kinh tế quốc gia, lấy lại cân bằng trong ngân sách nhà nước ».

Theo ông thì vị tổng thống tương lai phải đủ « sáng suốt trước thực trạng kinh tế, trước những hậu quả khủng hoảng gây nên » để từ đó đưa ra « phương pháp rõ ràng, lịch trình rành mạch ». Trong mắt ứng cử viên Hollande, đó là những đức tính cần thiết của một nhà lãnh đạo trong cương vị tổng thống. Trong số 60 biện pháp ông đề xướng, François Hollande cam kết tạo thêm 500.000 việc làm cho giới trẻ mà vẫn không tác động đến tầng lớp lao động lớn tuổi tại các doanh nghiệp.

Về chính sách thuế khóa, ứng cử viên đảng Xã hội chủ trương xóa bỏ các điều khoản ưu đãi đối với các tầng lớp khá giả nhất và một số doanh nghiệp để đem lại hơn 23 tỷ euro cho ngân sách nhà nước. Ông Hollande cho rằng trong 5 năm qua, dưới nhiệm kỳ của ông Nicolas Sarkozy những thành phần có thu nhập cao nhất tại Pháp đã được miễn thuế đến 75 tỷ euro.

Đảng UMP cánh hữu đang cầm quyền đương nhiên đã nhanh chóng chỉ trích chương trình tranh cử của ông François Hollande. Bộ trưởng Ngân sách, bà Valérie Pécresse coi đây là một chương trình « đe dọa trực tiếp đến mô hình xã hội của nước Pháp » vì theo bà, ứng cử viên của đảng Xã hội không hề nhắc tới các biện pháp cắt giảm chi tiêu để lấy lại cân bằng trong ngân sách nhà nước. Hậu quả là bội chi ngân sách sẽ gia tăng và tầng lớp trung lưu sẽ phải đóng thuế nhiều hơn nữa trong tương lai.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.