Bầu cử tổng thống Pháp : Lần đầu tiên ông Sarkozy dẫn đầu kết quả thăm dò
Theo một kết quả thăm dò, tổng thống sắp mãn nhiệm Nicolas Sarkozy lần đầu tiên qua mặt đối thủ đảng Xã hội François Hollande về ý định bầu trong vòng đầu cuộc bỏ phiếu. Kết quả thăm dò của viện Ifop Fiducial cho biết ngay tại vòng một, ông Nicolas Sarkozy sẽ đạt 28,5% ý định bỏ phiếu, ông Francois Hollande được 27%. Tuy nhiên, tại vòng hai, ông Sarkozy vẫn bị thua trước đối thủ đến gần 10 điểm.
Đăng ngày:
Các chuyên gia phân tích cho rằng ông Nicolas Sarkozy đã chơi ván bài “được ăn cả, ngã về không”, khi đưa ra các tuyên bố trong một buổi mit-tinh lớn và một nói chuyện trên truyền hình.
Bắt đầu chiến dịch tranh cử từ ngày 15/02/2012, vị tổng thống mất uy tín nhất của nền Đệ ngũ Cộng hòa tuần rồi đã bày tỏ sự ăn năn và những câu chuyện riêng tư trong thời gian đầu của nhiệm kỳ, khiến cho tiếng tăm của ông bị nhấn chìm. Trong một loạt các đề nghị của ông, quan trọng nhất là việc thành lập một loại thuế đánh lên các khoản lợi nhuận của các tập đoàn lớn và cắt giảm một nửa số lượng nhập cư cho phép hàng năm vào Pháp.
Bên cạnh đó, Nicolas Sarkozy còn đe dọa sẽ rút ra khỏi không gian Schengen nếu như các thỏa thuận về tự do đi lại trong khối không được xem xét lại để cho việc chống làn sóng di cư bất hợp pháp có hiệu quả.
Trong lãnh vực kinh tế, ông Sarkozy chủ trương chính sách bảo hộ nhằm ưu đãi cho những doanh nghiệp nào sản xuất trong nước.
Các nhà phân tích nhận định rằng, có một số đề nghị của ông Nicolas Sarkozy lấy từ ý tưởng của phe tả qua việc bắt chước một biện pháp nhắm vào những người trốn thuế, hay bao trùm những ý tưởng rất cực hữu khi nhắm đến người nước ngoài và những người theo đạo Hồi.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký