Vào nội dung chính
PHÁP - BẦU TỔNG THỐNG 2012

Pháp: Các cuộc thăm dò dự định bầu tổng thống có kết quả trái ngược

Cùng trong ngày hôm qua, 13/03/2012, sau khi viện IFOP công bố một kết quả thăm dò cho thấy, lần đầu tiên ứng viên tổng thống Nicolas Sarkozy qua mặt được đối thủ François Hollande thuộc đảng Xã Hội, một cuộc điều tra dư luận khác của viện SOFRES lại vẫn xếp ông Hollande dẫn đầu.

Ứng viên tổng thống Pháp N.Sarkozy - đảng UMP (trái) và ứng viên F.Hollande - đảng Xã Hội
Ứng viên tổng thống Pháp N.Sarkozy - đảng UMP (trái) và ứng viên F.Hollande - đảng Xã Hội Reuters/Montage RFI
Quảng cáo

Theo thăm dò TNS Sofrès - Sopra Group, thực hiện cho đài truyền hình i-Télé, thì trong vòng một, ông François Hollande vẫn đi trước ông Sarkozy với 30% dự định bầu, một tỷ lệ hầu như không thay đổi từ 2 tuần qua, trong lúc ông ông Sarkozy chỉ được 26%.

Trước đó, kết quả thăm dò của Ifop-Fiducial, đã cho ông Sarkozy lần đầu tiên dẫn đầu với 28,5%, còn ông Hollande chỉ được 27%. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, ở vòng hai, ông Sarkozy đều thua xa ông Hollande.

Trước các kết quả trái ngược nhau như trên, cả hai ững cử viên đều cho là không nên quan trọng hóa các kết quả thăm dò, vấn đề quan trọng là lá phiếu bầu thực thụ của cử tri.

Cũng liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống, ngày thứ Sáu 16/03 là thời hạn chót để các ứng viên tổng thống nộp 500 chữ ký bảo trợ cần thiết của đại biểu dân cử để có được quy chế ứng cử viên và bắt đầu vận động tranh cử.

Hiện nay đã có 10 ứng viên, trong đó có 4 nhân vật hàng đầu - ông Sarkozy UMP, ông Hollande, đảng Xã Hội, bà Marine Le Pen thuộc đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu, và ông François Bayrou, cánh trung - đã vượt được cửa ải này. Chỉ có cựu thủ tướng Dominique de Villepin và cựu bộ trưởng Môi trường Corinne Lepage vẫn chưa hội đủ số chữ ký bảo trợ.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.