Vào nội dung chính
PHÁP-XÃ HỘI

Pháp: 4 người chết trong vụ xả súng trong trường học của người Do Thái

Một sát thủ đi môtô trang bị hai khẩu súng vào một trường học Do Thái tại Toulouse, miền nam nước Pháp, giết chết ba học sinh và một thầy giáo, gây thương tích nặng cho một thiếu niên rồi chạy trốn. Vụ này xảy ra tiếp theo hai vụ ám sát tương tự mà nạn nhân là ba lính Dù cũng bị một sát thủ đi mô tô bắn chết. 

Cảnh sát di tản trẻ em ra khỏi trường Ozar Hatorah của người Do Thái tại Toulouse, nơi xảy ra vụ xả súng làm 4 người chết sáng ngày  19/03/ 2012.
Cảnh sát di tản trẻ em ra khỏi trường Ozar Hatorah của người Do Thái tại Toulouse, nơi xảy ra vụ xả súng làm 4 người chết sáng ngày 19/03/ 2012. AFP / REMY GABALDA
Quảng cáo

Vụ thảm sát xảy ra vào 8 giờ sáng nay, 19/03/2012 tại trường học Do Thái Ozar Hatorah, Toulouse lúc học sinh đang đến lớp. Theo lời Chưởng lý Tòa án Toulouse, Michel Valet, thì hung thủ đi xe môtô loại mạnh, đầu đội mũ bảo hiểm có lưỡi trai, cầm hai khẩu súng bắn vào trẻ con lẫn người lớn giết chết bốn người gây thương tích nặng cho một người.

Bốn nạn nhân này gồm một thầy giáo dạy tiếng Do Thái 30 tuổi và hai đứa, 3 tuổi, 6 tuổi của ông. Nạn nhân thứ tư là con của hiệu trưởng. Một thiếu niên 17 tuổi bị thương nặng. Hung thủ đã truy đuổi học sinh trong sân trường để giết từng nạn nhân một.

Chưởng lý Michel Valet không nói rõ là một trong hai khẩu súng có thuộc loại đã được sử dụng trong hai vụ khác gần đây hay không. Vụ thứ nhất, một trung sĩ lính dù bị giết ở Toulouse ngày 12/03 này. Nạn nhân bị gài bẫy đến điểm hẹn mua xe môtô thì bị giết.

Vụ thứ hai xảy ra vào ngày thứ năm tuần trước tại Montauban, cách Toulouse không xa, nơi đặt bản doanh của Lữ đoàn dù 17. Ba binh sĩ đang đứng rút tiền thì bất ngờ bị bắn vào đầu làm hai người chết và một người bị thương rất nặng. Các nạn nhân là người Pháp gốc Bắc Phi.

Một nhân chứng nhìn thấy hung thủ đội mũ bảo hiểm gắn lưỡi trai trong vụ thảm sát thứ hai. Kết quả xét nghiệm xác nhận đạn sử dụng được bắn ra từ một khẩu súng trong hai vụ thảm sát lính dù. Chưởng lý tòa án Toulouse nhận định là « còn quá sớm » để có thể thiết lập được « liên hệ » giữa ba vụ việc này.

Giới lãnh đạo chính trị tại Pháp đều lên án « hành vi giết người Do Thái ». Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đến tận nơi trong ngày hôm nay cùng với chủ tịch cộng đồng Do Thái tại Pháp. Ứng cử viên đảng Xã Hội tranh cử tổng thống François Hollande cũng đến thăm trường học Do Thái bị nạn.

Bộ ngoại giao Israel cho biết « choáng váng » trước vụ việc này và tin cậy vào tư pháp của Pháp sẽ bắt được thủ phạm. Riêng về đơn vị nhảy dù đóng tại Montauban, quân nhân được lệnh từ nay khi đi ra khỏi doanh trại nghỉ phép phải mặc thường phục.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.