Vào nội dung chính
PHÁP - XÃ HỘI

An ninh Pháp ráo riết truy lùng thủ phạm vụ sát hại người Do Thái và lính Dù

Cảnh sát Pháp tập trung nhân sự và phương tiện đặc biệt để truy nã sát thủ bí ẩn đã bắn chết thầy giáo và ba học sinh Do Thái tại Toulouse, và cũng rất có thể là thủ phạm hai vụ ám sát lính Dù cũng tại Toulouse và thành phố Montauban lân cận. Các vụ này gây xúc động mạnh trong công luận, nhưng vấn đề khó khăn là chưa nhận dạng được hung thủ.

Cảnh sát Pháp đứng canh gác trước cửa trường Do Thái Ozar Hatorah tại Toulouse ngày 20/03/2012, một hôm sau vụ thảm sát đã khiến 4 người thiệt mạng.
Cảnh sát Pháp đứng canh gác trước cửa trường Do Thái Ozar Hatorah tại Toulouse ngày 20/03/2012, một hôm sau vụ thảm sát đã khiến 4 người thiệt mạng. REUTERS/Pascal Parrot
Quảng cáo

Hàng trăm cảnh sát Pháp kể cả đơn vị đơn vị đặc nhiệm Raid đã được phái đến Toulouse vài giờ sau vụ thảm sát tại trường học Do Thái. Công cuộc điều tra tìm thủ phạm giết người hàng loạt và để ngăn ngừa một vụ thảm sát mới được giao cho Sở Tình báo Trung ương và đơn vị chống khủng bố của Viện Công tố Paris.

Vào lúc 11 giờ sáng nay, tất cả các trường học tại Pháp dành một phút mặc niệm 4 nạn nhân bị giết tại trường Ozar Hatorah Do Thái ở Toulouse vào sáng thứ hai : Jonathan Sandler, giáo viên song tịch Pháp-Israel 30 tuổi , Gabriel và Arieh, hai đứa con 4 và 5 tuổi của ông. Nạn nhân thứ tư là Myriam Monsogeno, 7 tuổi , bị hung thủ đuổi theo bắt lại và bắn một viên đạn loại 11,43 ly vào đầu. Ngoài ra, một thiếu niên 17 tuổi bị trúng đạn trọng thương.

Trong số các hướng truy tìm, cảnh sát nghi ngờ thủ phạm thuộc thành phần kỳ thị chủng tộc cực đoan , bài Do Thái theo khuynh hướng Tân phát-xít.

Xin nhắc lại là trước đó, ngày 11/03, một sát thủ đã gài bẫy, giả vờ bán xe hai bánh, và bắn chết một lính Dù gốc Băc Phi, tại Toulouse. Ba ngày sau, đến lượt ba lính Dù khác bị bắn tại thành phố lân cận Montauban. Hai người gốc Bắc Phi tử thương, người thứ ba gốc quần đảo Antilles, bị trọng thương. Đơn vị của họ là Lữ đoàn 17 Nhảy Dù đóng tại Montauban.

Đến ngày 19/03 thì cơ sở giáo dục của cộng đồng Do Thái tại Toulouse bị tấn công , thầy giáo, học sinh bị giết một cách vô cảm.

Trong cả ba trường hợp, hung thủ sử dụng một khẩu súng ngắn bán tự động loại 11,43 mm hay Colt 45 có sức công phá rất mạnh.

Bộ trưởng nội vụ Claude Guéant cho biết chưa có một « dấu tích » nào rõ ràng. Chỉ biết là hung thủ đi xe hai bánh Yamaha T-MAX 500 màu đen khi giết lính Dù, và đi xe cùng loại màu trắng khi tấn công vào trường Do Thái nhưng rất có thể là chiếc xe được sơn lại.

AFP trích một nguồn tin thân cận với cảnh sát xác nhận hai xe này thật ra là một và chủ nhân khai trình bị đánh cắp từ ngày 06/03 tại Toulouse.

Nhưng hung thủ là người thuộc thành phần nào ? Theo nhiều nhân chứng thì anh ta đội mũ bảo hiểm có lưỡi trai che trán, có gắn camera nhỏ để quay phim. Thái độ rất lạnh lùng và tự tin chứng tỏ là nhân vật này đã được đào tạo về nghiên cứu địa hình và phương cách ra tay tấn công mục tiêu của một người lính chuyên nghiệp.

Báo chí Pháp cho biết thêm cảnh sát đang kiểm chứng hành vi của một nhóm ba cựu quân nhân Dù của Lữ đoàn 17 đóng tại Montauban. Vào năm 2008, họ bị tố cáo chụp hình với lá cờ của chế độ Hitler, giơ tay chào theo kiểu chế độ Đức Quốc xã. Cả ba đều đã bị trục xuất ra khỏi quân đội Pháp.

Tuy nhiên, vào trưa nay, hãng Reuters cho biết là ba cựu quân nhân này đã được miễn trách nhiệm sau khi được các nhân viên điều tra thẩm vấn.

Cảnh sát điều tra không loại trừ khả năng đây là một vụ trả thù nên cần phải nhanh chóng tìm ra manh mối hầu tránh xảy ra một vụ thảm sát nữa.

Biện pháp chống khủng bố được nâng lên cấp cao nhất : màu đỏ thắm trong khu vực Midi-Pyrénée, miền Nam nước Pháp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.