Vào nội dung chính
PHÁP

Lại có một trung tâm hạt nhân của Pháp bị sự cố

Hôm qua, 05/04/2012, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trung tâm hạt nhân Penly do tập đoàn điện lực Pháp (EDF) khai thác, nằm ở vùng Seine-Maritime, miền Tây Bắc nước Pháp. Nhưng ngay sau đó, lực lượng cứu hỏa đã kịp thời dập tắt lửa.

Cảnh nhà máy điện hạt nhân Penly. Ảnh ngày 06/04/2012.
Cảnh nhà máy điện hạt nhân Penly. Ảnh ngày 06/04/2012. AFP
Quảng cáo

Theo ghi nhận của các nhân viên cứu hỏa, lửa bắt nguồn từ hai vết dầu có kích cỡ khoảng vài chục cm². Còn theo ông Serge Boulanger, chủ tịch Ủy ban thông tin địa phương (CLI) thì chiếc máy bơm để cung cấp nước đã phát hỏa do bị thiếu dầu.

Trong một thông cáo của EDF, sự cố xảy ra đã không gây thiệt hại cho người hay hậu quả nghiêm trọng cho môi trường. Tuy nhiên, vào cuối ngày hôm qua, Cơ quan an toàn hạt nhân cho biết lò phản ứng sẽ phải tạm ngưng hoạt động. Cơ quan này cũng tạm thời xếp sự cố này thuộc bậc 1 trên nấc thang quốc tế về các sự kiện hạt nhân, tức là mức thấp nhất.

Hiện tại, lò phản ứng số 2 của trung tâm này đã bị cho ngừng hoạt động và đang trong quá trình làm nguội dần trong suốt đêm qua, dù rằng có sự rò rỉ nước nhiễm xạ từ hệ thống làm nguội sơ cấp.

Tuy rằng EDF, nhà điều hành chính khẳng định rằng nước nhiễm xạ rò rỉ ra ngoài không để lại hậu quả nghiêm trọng cho môi trường. Nhưng theo một chuyên gia hạt nhân thuộc tổ chức Greenpeace và Cơ quan an toàn hạt nhân thì đây có thể sẽ là một tai nạn rất “nghiêm trọng” nếu như nước nhiễm xạ của bể nước đầu tiên để làm hạ nhiệt các thanh nhiên liệu, bị rò rỉ ra ngoài môi trường.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.