Vào nội dung chính
PHÁP

Pháp : báo mạng Mediapart bị điều tra theo đơn kiện của ông Sarkozy

Viện công tố Paris mở cuộc điều tra, ngay sau khi Tổng thống Nicolas Sarkozy nộp đơn kiện báo mạng Mediapart tội sử dụng văn kiện « giả mạo », thay vì tội « vu khống ». Trong bản tin hôm thứ bảy tuần trước 28/04/2012, Mediapart phổ biến một bức thư được xem là bằng chứng chế độ Lybia tài trợ cho cuộc tranh cử tổng thống của ông Sarkozy năm 2007.

Tòa soạn tờ Mediapart
Tòa soạn tờ Mediapart AFP/ MARTIN BUREAU
Quảng cáo

Theo AFP, đơn kiện của Tổng thống Pháp đệ nộp vào trưa hôm qua 30/04/2012 nhắm vào báo Mediapart, chủ nhiệm Edwy Plenel và hai nhà báo đồng ký bản tin. Cuộc điều tra giao cho giám đốc cảnh sát tư pháp Paris và vùng phụ cận tiến hành.

Tài liệu mà báo Mediapart phổ biến được xem là do Moussa Koussa, vào năm 2006 là chỉ huy tình báo đối ngoại của Libya, ký tên và gửi cho Bachir Saleh nguyên là chánh văn phòng của đại tá Kadhafi và điều hành Quỹ đầu tư châu Phi. Hai nhân vật này, một người lưu vong tại Doha, một người tại Pháp cho đây là « tài liệu giả ». Theo văn kiện này, chế độ Libya, vào năm 2006, đã chấp thuận tài trợ cho ông Sarkozy 50 triệu euros để tranh cử tổng thống. Mediapart nói là đã nhận được tài liệu tối mật này từ tay « các nhân vật cao cấp của chính quyền Libya trước đây ».

Vào tháng 3/2011, Saif al Islam, con trai của đại tá Kadhafi tuyên bố trên đài truyền hình châu Âu Euronews là Libya đã tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy năm 2007.

Tội danh « giả mạo và sử dụng văn kiện giả mạo » và « loan tin thất thiệt » gây bất bình cho báo Mediapart. Trong bản tin hôm nay, Mediapart lên án Tổng thống Pháp đe dọa báo chí bằng thể thức bất thường hầu tránh né thủ tục đặc biệt theo quy định của luật báo chí.

Theo Mediapart thì nếu qua thủ tục kiện tội « vu khống » thì buộc phải có một cuộc « tranh luận công khai » tại Tòa tiểu hình và đôi bên phải trưng bày bằng cớ và nhân chứng, điều mà theo báo Mediapart, Tổng thống Pháp tránh né.

Còn theo nhận định của bộ trưởng nội vụ Pháp Claude Guéant, một trong những người thân cận của Tổng thống Pháp thì vụ công bố tài liệu trên có mục đích gây tác hại cho uy tín của Nicolas Sarkozy trong bối cảnh bầu cử vòng chung kết vào chủ nhật này.

Tuy nhiên, thông tin có lẽ làm ứng cử viên cánh hữu quan ngại nhất không đến từ phe tả mà đến từ phe cực hữu. Trong thông điệp nhân lễ Lao động 01/05, bà Marine Lepen kêu gọi hơn 6 triệu cử tri đã tín nhiệm bà trong vòng một hãy bỏ phiếu trắng ở vòng hai. Nếu cử tri phe dân tộc chủ nghĩa nghe theo lời kêu gọi này không bỏ phiếu cho ứng cử viên cánh hữu còn lại thì cơ may tổng thống Sarkozy tái đắc cử rất mong manh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.