Vào nội dung chính
PHÁP

Chính phủ của tổng thống Pháp Sarkozy họp phiên cuối cùng

Hôm nay, tổng thống mãn nhiệm của Pháp, Nicolas Sarkozy đã chủ trì cuộc họp cuối cùng của chính phủ François Fillon. Theo lời kể của các bộ trưởng, trong phiên họp này, ông Sarkozy đã một lần nữa chúc « nhiều may mắn » cho người kế nhiệm François Hollande và nói rằng nên « tôn trọng sự chọn lựa của người dân Pháp ».

Các bộ trưởng và Thủ tướng Francois Fillon rời điện  Élysée sau phiên họp cuối cùng của chính phủ tổng thống Nicolas Sarkozy, ngày  9/05/ 2012.
Các bộ trưởng và Thủ tướng Francois Fillon rời điện Élysée sau phiên họp cuối cùng của chính phủ tổng thống Nicolas Sarkozy, ngày 9/05/ 2012. REUTERS/Philippe Wojazer
Quảng cáo

Cũng trong khuôn khổ chuyển giao quyền hành, chính phủ Fillon sẽ đệ đơn từ chức lên tổng thống Sarkozy ngày mai. Từ đây đến khi thành lập chính phủ mới của Đảng Xã hội, các bộ trưởng mãn nhiệm sẽ xử lý thường vụ.

Về phần tổng thống tân cử cũng họp lần cuối với êkíp tranh cử trước khi nhậm chức ngày 15/05 tới. Cuộc họp có sự tham dự các lãnh đạo chủ chốt của Đảng Xã hội và chủ yếu bàn về vấn đề bầu cử Quốc hội tháng 6.

Lãnh đạo khối dân biểu Xã hội, ông Jean-Marc Ayrault, một trong những nhân vật có thể là thủ tướng tương lai, hôm nay đã nhấn mạnh đến nguy cơ « khủng hoảng », nếu tân tổng thống Hollande không có một đa số cánh tả ở Quốc hội mới.

Tuy chưa nắm quyền, nhưng ông Hollande đã tiếp chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy chiều nay và ngày mai sẽ gặp ông J ean-Claude Junker, chủ tịch khu vực đồng euro và cũng là thủ tướng Luxembourg. Các cuộc gặp gỡ này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều nước châu Âu ủng hộ chủ trương của tổng thống tân cử Pháp thúc đẩy tăng trưởng hơn là thắt lưng buộc bụng để giảm nợ công. Ông Van Rompuy đã mời toàn bộ các lãnh đạo châu Âu đến Họp ở Bruxelles ngày 23/5 tới để thảo luận về việc thúc đẩy tăng trưởng ở châu Âu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.