Vào nội dung chính
PHÁP - NGOẠI GIAO

Pháp : Nhiều hồ sơ quốc tế lớn đang chờ đợi tân Ngoại trưởng Laurent Fabius

Hôm nay, 17/05/2012, ông Laurent Fabius đã nhậm chức Ngoại trưởng, thay thế ông Alain Juppé. Vừa được bổ nhiệm, tân Ngoại trưởng Pháp phải bắt tay ngay vào việc xử lý các hồ sơ quốc tế quan trọng, như Hội nghị G8, Thượng đỉnh Liên Minh Bắc Đại Tây - NATO tại Hoa Kỳ, các vấn đề châu Âu, Syria, chương trình hạt nhân của Iran...

Ông Laurent Fabius (T) và ông Alain Juppé, tại trụ sở bộ Ngoại giao Pháp, 17/05/2012
Ông Laurent Fabius (T) và ông Alain Juppé, tại trụ sở bộ Ngoại giao Pháp, 17/05/2012 REUTERS
Quảng cáo

Ngày mai, ông Laurent Fabius tháp tùng tổng thống François Hollande sang Hoa Kỳ. Tại đây, nguyên thủ Pháp sẽ có cuộc gặp với tổng thống Mỹ Barack Obama. Chủ nhân Nhà Trắng muốn thảo luận với tổng thống Pháp về cuộc khủng hoảng tài chính châu Âu cũng như các hồ sơ ngoại giao quan trọng khác.

Sau đó, cả hai nguyên thủ quốc gia đều tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G8 và Thượng đỉnh NATO.

Tân tổng thống Pháp đã lựa chọn ông Fabius làm Ngoại trưởng vì đây là một chính trị gia nhiều kinh nghiệm, đã từng giữ các chức vụ quan trọng trong chính phủ Pháp.

Sinh ngày 20/08/1946 tại Paris, ông Laurent Fabius đã tốt nghiệp trường Normale Suppérieure (nơi đào tạo giảng viên và nghiên cứu viên cao cấp), thạc sĩ văn học và tốt nghiệp Trường Hành chính Quốc gia (ENA).

Ông gia nhập đảng Xã hội năm 1974 và trong một thời gian ngắn, ông đã là một trong những cố vấn trụ cột của bí thư thứ nhất đảng Xã hội François Mitterrand.

Năm 1978, ông Fabius được bầu làm đại biểu Quốc hội vùng Grande-Quevilly (Seine-maritime). Ba năm sau, 1981, chính trị gia này được bổ nhiệm làm bộ trưởng Ngân sách, rồi bộ trưởng Công nghiệp năm 1983. Tháng 07/1984, ông Fabius, ở tuổi 37, được tổng thống Mitterrand chỉ định làm thủ tướng. Đây là vị thủ tướng trẻ nhất nước Pháp.

Trong thời gian làm thủ tướng, từ 1984 đến 1986, ông Fabius đã phải đối mặt với nhiều sóng gió, như vụ Rainbow Warrior (1), vụ máu nhiễm virus HIV (2).

Ngoại trưởng Pháp đã từng hai lần đảm chức chủ tịch Quốc hội, 1988 – 1992 và 1997 – 2000.

Khi tham gia chính phủ của thủ tướng Lionel Jospin, năm 2000, ông Fabius làm bộ trưởng Kinh tế, Tài chính.
Năm 2005, do chủ trương và vận động chống lại Hiến pháp châu Âu, trong cuộc trưng cầu dân ý (đa số dân Pháp đã bác bỏ văn bản này), ông Fabius bị gạt ra khỏi ban lãnh đạo đảng Xã hội. Một năm sau, 2006, ông thất bại trong vòng bầu cử sơ bộ chọn ứng viên tổng thống bên trong đảng Xã hội.

Năm 2011, trong cuộc vận động tranh cử để chọn ứng viên tổng thống trong đảng Xã hội, ông Fabius ủng hộ bà Martine Aubry, bí thư thứ nhất của đảng này. Sau khi ông François Hollande được đảng Xã hội bầu làm ứng viên tổng thống 2012, ông Fabius quay sang ủng hộ ông Hollande. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua, ông Fabius được giao trách nhiệm chuẩn bị chương trình hành động trong 100 ngày đầu tiên của tân tổng thống.

_______

(1) Rainbow Warrior là tên một con tàu của tổ chức môi trường Greenpeace. Năm 1985, để ngăn cản giới bảo vệ môi trường tới Mururoa phản đối các vụ thử hạt nhân của Pháp, tình báo Pháp đã đánh chìm con tàu này, gây ra cái chết của nhiếp ảnh gia Fernando Pereira. Sau đó, bộ trưởng Quốc phòng Pháp Charles Hernu đã bị cách chức.

(2) Từ năm 1985, Trung tâm truyền máu quốc gia Pháp đã phân phối các túi máu bị nhiễm virus HIV. Theo thẩm định của Trung tâm này, thì khoảng 2000 người đã được truyền máu bị nhiễm virus HIV. Nhiều quan chức cao cấp Pháp đã bị đưa xét xử tại Tòa án Công lý cộng hòa Pháp - CJR. Năm 1999, CJR đã tha bổng cho cựu thủ tướng Laurent Fabius.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.