Vào nội dung chính
PHÁP

Tân Tổng thống Pháp phát huy hình ảnh một nguyên thủ quốc gia "bình dị"

Trong buổi phỏng vấn truyền hình đầu tiên trong tư cách Tổng thống, ông François Hollande vào hôm qua 29/05/2012, đã cố gắng chứng tỏ tính cách “bình dị” của mình so với người tiền nhiệm Nicolas Sarkozy. Là khách mời của bản tin "20 giờ" của đài truyền hình Nhà nước France 2, tân tổng thống Pháp cũng nhân dịp này khẳng định thành công bước đầu của ông trong địa hạt ngoại giao, cũng như trấn an mọi người về đường hướng kinh tế xã hội sắp tới đây của nước Pháp.

Tổng thống Pháp François Hollande trên đài France 2 (AFP)
Tổng thống Pháp François Hollande trên đài France 2 (AFP)
Quảng cáo

Ngay từ lúc vận động tranh cử, ông François Hollande đã luôn luôn nêu bật đặc điểm được ông gọi là “bình thường (normal)” của nhiệm kỳ tổng thống mà ông sẽ theo thực hiện. Một trong những biểu hiện cụ thể của tính chất bình thường này được ông nêu lên là ông sẽ đích thân đến đài truyền hình khi cần phát biểu với toàn dân, chứ không triệu mời các nhà báo đến Điện Elysée (tức Phủ Tổng thống) như điều thường diễn ra trong 5 năm qua. 

Chính vì vậy mà hôm qua, dù là Tổng thống, nhưng ông Hollande vẫn kiên nhẫn ngồi chờ – như bất kỳ một khách mời nào khác – trong phòng đợi từ lúc chương trình bản tin bắt đầu lúc 20 giờ, cho đến lúc ông được phỏng vấn khoảng 20 phút sau đó. Sau khi trả lời các câu hỏi trong vòng 20 phút, cũng như mọi người khác, ông lại chờ cho người dẫn chương trình tiếp tục bản tin, trước khi rời sàn quay. 

Đối với nhiều người, đặc biệt là các chính khách thuộc cánh hữu UMP, những biểu hiện như trên chỉ mang tính chất hình thức “phù phiếm”, như để lòe mắt thiên hạ chứ không có ý nghĩa thực tiễn. Một số người chẳng hạn đã không ngần ngại đả kích tính chất vô ích của việc Tổng thống Pháp trong tuần qua, đã dùng xe lửa để đi dự hội nghị tại Bruxelles, thay vì dùng máy bay như người tiền nhiệm. 

Vào hôm qua, trên đài truyền hình, ông François Hollande đã phản bác tất cả những lời phê phán đó. Theo ông, việc ông dùng tàu cao tốc Thalys để đến Bruxelles không có gì là “thấp kém”, “tầm thường” không xứng đáng với một lãnh đạo nhà nước như một số người phê phán, mà là một hành động bình thường : “Không phải là tôi muốn tiết kiệm, mà là muốn làm công việc giản dị. 

Và ông nhấn mạnh thêm : “Cũng như là hôm nay, tôi hiện diện ở đây trước mặt ông, tội không mời ông đến Điện Elysée. Tôi không đòi ông phải thực hiện một chương trình đặc biệt. Tôi đã trả lời các câu hỏi của ông ngay tại đây”. 

Đối với Tổng thống Hollande, “làm một điều giản dị không phải là làm một cái gì thấp kém, hay tầm thường. Trái lại, làm như thế tức là tôn trọng người Pháp, và cho thấy là mình phải làm gương”. 

Xin nhắc lại là sự kiện tân Tổng thống Pháp dùng xe lửa đi Bruxelles vào tuần trước đã đặc biệt bị ông Henri Guaino, cựu cố vấn chính trị của ông Nicolas Sarkozy đánh giá là “không chuyên nghiệp lắm”. Theo ông Guaino : “Một Tổng thống không thể nào có một cuộc sống bình thường, vì ông ấy không phải là một công dân như mọi công dân khác”. 

Tương tự như vậy, động thái bình dị của ông Hollande cũng nhất loạt bị từ cánh hữu đến cực hữu chỉ trích, cho rằng tân Tổng thống chỉ biết tô vẽ hình thức mà lơ là phần nội dung. Đối với ông Geoffroy Didier, thư ký toàn quốc của đảng UMP chẳng hạn, « François Hollande đã tìm cách thôi miên người Pháp… ưu tiên cho giao tế thay vì hành động ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.