Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Aung San Suu Kyi kết thúc chuyến công du Pháp

Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi kết thúc chuyến công du Châu Âu tại Pháp. Ngày 28/06/2012 bà Aung San Suu Kyi có cuộc gặp với hai chủ tịch Hạ Viện và Thượng Viện Pháp, trước khi tham gia vào một cuộc tọa đàm với sinh viên tại đại học Sorbonne.

Đối lập Aung San Suu Kyi và Ngoại trưởng Pháp (trái) cùng nam diễn viên Alain Delon. Paris ngày 27/06/2012
Đối lập Aung San Suu Kyi và Ngoại trưởng Pháp (trái) cùng nam diễn viên Alain Delon. Paris ngày 27/06/2012 Reuters
Quảng cáo

Hôm qua 27/06/2012, sau khi nhận danh hiệu Công dân Danh dự của thành phố Paris, Aung San Suu Kyi đã có một bài phát biểu trước công chúng, trong đó có nhiều người Miến Điện. Bằng ngôn ngữ của Victor Hugo, nhà dân chủ Miến Điện đã ca ngợi « sự gắn bó sâu sắc và thực sự của Paris với các lý tưởng công lý và tự do ».

Trong phát biểu trước các tổ chức phi chính phủ tại một cuộc nói chuyện khác, bà Aung San Suu Kyi đã kêu gọi các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm trên toàn thế giới không từ bỏ cuộc đấu tranh, không từ bỏ các lý tưởng tự do, dân chủ. Trong số cử tọa, có con trai của nhà tỷ phú Mikhail Khodorkovski, bị chính quyền Nga giam giữ từ năm 2003, và con gái của cựu thủ tướng Ukraina Timochenko, bị chính quyền nước này kết án 7 năm tù. Vụ án gây phẫn nộ cho những người đấu tranh cho nhân quyền.

Chiều tối hôm qua, lãnh đạo đối lập kết thúc ngày hoạt động tại khuôn viên của Bộ Ngoại giao Pháp, nơi bà đã xúc một vài xẻng đất trồng tượng trưng một cây hoa ngọc lan cao ba mét rưỡi, có tên gọi « cây của tự do », với sự hiện diện của ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius. Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, phụ trách truyền thông, cũng như chủ tịch tập đoàn Total đã tham dự nghi thức này. Ngoại trưởng Pháp khẳng định nhà lãnh đạo Miến Điện là « người phụ nữ biểu tượng cho quyền con người » và ca ngợi « sức mạnh chiến đấu của bà, cả về mặt tinh thần, cả về mặt thể chất ».

Chuyến công du Châu Âu của lãnh đạo đối lập Miến Điện khởi đầu từ ngày 13/06/2012 tại Thụy Sĩ với bài phát biểu tại Tổ chức Lao động Quốc tế ở Genève trước khi bà Aung San Suu Kyi đến Oslo nhận giải thưởng Nobel Hòa bình, 21 năm sau khi được vinh danh. Sau khi qua Ai Len và Anh, bà tới Pháp. Tại Pháp, nhà dân chủ Miến Điện đã được đón tiếp long trọng như một nguyên thủ quốc gia.

Trong chuyến công du tại Pháp, bà Aung San Suu Kyi một lần nữa khẳng định lại niềm tin của bà vào tiến trình quá độ dân chủ tại Miến Điện, nhưng cũng nhấn mạnh rằng, quá trình này mới chỉ ở điểm khởi đầu và lưu ý đến tính chất mong manh của cuộc chuyển hóa dân chủ. Lãnh đạo đối lập cũng cảnh báo, giới quân sự hiện vẫn còn rất mạnh có thể không thực thi các cam kết, tuy nhiên cuối cùng thì dân chúng Miến Điện sẽ là người quyết định hướng đi của đất nước.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.