Vào nội dung chính
PHÁP

Pháp huy động cảnh sát ngăn ngừa Hồi giáo cực đoan biểu tình bạo động

Cảnh sát Pháp bắt được kẻ kêu gọi chặt đầu chủ nhiệm tuần báo trào phúng Charlie Hebdo.Trong khi đó tại Paris, lực lượng an ninh được tăng cường tại nhiều khu vực được xem là điểm nóng, trước các cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ và một số đền thờ đạo Hồi.

Cảnh sát Pháp tăng cường an ninh xung quanh toà soạn báo Charlie Hebdo (©Reuters)
Cảnh sát Pháp tăng cường an ninh xung quanh toà soạn báo Charlie Hebdo (©Reuters)
Quảng cáo

Theo AFP, Paris đã huy động hàng trăm cảnh sát dã chiến bố trí trước Đền thờ lớn của hồi giáo, ở quảng trường Nhân Quyền và cấm biểu tình tại hai nơi trọng yếu này. Lực lượng cảnh sát cũng được tăng cường tại quảng trường Concorde, gần tòa đại sứ và lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Vào lúc trưa nay, tình hình vẫn yên tĩnh. Từ buổi cầu nguyện thứ sáu, các giáo sĩ đạo Hồi kêu gọi tín đồ giữ thái độ ôn hòa dù trên các mạng xã hội vẫn liên tục có lời kêu gọi xuống đường chống phim báng bổ đạo Hồi mà thật ra chưa ai được xem toàn bộ ra sao. Cảnh sát Pháp nhận định là tình hình tại Paris khá yên tĩnh và họ sẽ không để bị khiêu khích.

Cộng đồng Hồi giáo cũng bất bình và không chấp nhận những hình vẽ Nhà tiên tri Mohamed « khỏa thân » trên tuần báo Pháp Charlie Hebdo nhưng cũng không có phản ứng cực đoan. Tuy nhiên, tuần báo trào phúng này không tránh được những thông điệp đe dọa trên một số mạng Hồi giáo quá khích . Sáng nay, cảnh sát Pháp đã bắt được một người đàn ông khoảng 40 tuổi, tác giả của lời kêu gọi « chặt đầu » chủ nhiệm.

Làn sóng chống đoạn phim báng bổ đạo Hồi tiếp tục gây thêm nhiều cái chết : 17 người tại Pakistan trong khi nhiều cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra ở châu Phi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.