Vào nội dung chính
PHÁP

Tổng thống Pháp đề ra các biện pháp làm sạch đời sống chính trị

Giữa vòng xoáy chỉ trích sau vụ cựu Bộ trưởng Ngân sách dối trá về tài sản và trốn thuế, hôm nay 10/4/2013 ngay sau cuộc họp Hội đồng các bộ trưởng, tổng thống Pháp Francois Hollande đã thông báo một loạt các biện pháo nhằm làm « chuẩn hóa đạo đức » của các quan chức chính trị.

Vụ bê bối của ông Cahuzac, làm giảm sút điểm tín nhiệm của Tổng thống Pháp François Hollande (AFP)
Vụ bê bối của ông Cahuzac, làm giảm sút điểm tín nhiệm của Tổng thống Pháp François Hollande (AFP)
Quảng cáo

Trong số các biện pháp đưa ra có việc thiết lập một Cơ quan cấp cao kiểm soát tài sản của các bộ trưởng, và các quan chức cao cấp của chính quyền, đồng thời thành lập một bộ phận chuyên trách về tài chính có thẩm quyền quốc gia để đấu tranh chống phạm pháp trong lĩnh vực kinh tế tài chính. Bên cạnh đó, tổng thống Pháp cũng tỏ rõ quyết tâm loại trừ các thiên đường trốn thuế ở châu Âu.

Với mục tiêu minh bạch hóa đời sống chính trị Nhà nước, Cơ quan cấp cao, hoạt động độc lập, có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc kê khai tài sản của tất cả các thành viên chính phủ, các nghị sĩ Quốc hội, các quan chức chính quyền địa phương cũng như các cơ quan hành chính quan trọng. Lãnh đạo Cơ quan này sẽ được chỉ định trong Hội đồng các Bộ trưởng, sau khi đã tham khảo ý kiến của Quốc hội, viện Kiểm kế Nhà nước.

Tổng thống Pháp cũng cho biết ngay ngày 15/04 tới đây chính phủ sẽ cho công khai tài sản của tất cả các thành viên chính phủ. Đối với các nghị sĩ Quốc hội thì việc công khai tài sản sẽ được thực hiện khi dự luật về vấn đề này được thông qua.

Để đấu tranh với các vụ phạm pháp lớn về kinh tế tài chính. Chính phủ thành lập Cơ quan giám sát tài chính với thẩm quyền quốc gia có thể can thiệp vào những vụ tham nhũng và gian lận thuế. Cơ quan này sẽ được hỗ trợ bởi một văn phòng trung ương chống gian lận và tham nhũng. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt với tội gian lận thuế cùng với các phương tiện điều tra cũng sẽ được tăng cường.

Tổng thống Pháp cũng tuyên chiến với các thiên đường trốn thuế. Ông Hollande tuyên bố mạnh mẽ : « các thiên đường trốn thuế phải bị loại trừ ở châu Âu và trên toàn thế giới, bởi vì đó là điều kiện để duy trì công ăn việc làm ». Tổng thống Pháp cũng yêu cầu « các ngân hàng Pháp và nhưng công ty lớn trong tương lai phải khai báo các cơ sở của họ trên toàn thế giới ».
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.