Vào nội dung chính
PHÁP - KINH TẾ

Tổng thống Pháp đề nghị một "thỏa ước trách nhiệm" với doanh nghiệp

Trong thông điệp năm mới gởi đến người dân trên các hệ thống truyền hình vào tối hôm qua, 31/12/2013, Tổng thống Pháp François Hollande đã khẳng định ý muốn giảm chi tiêu công cộng. Ông tuyên bố sẵn sàng « gánh vác trách nhiệm » về kế hoạch tiết kiệm. Lãnh đạo Pháp tỏ ý không khoan nhượng đối với tệ phân biệt chủng tộc và bài Do Thái. Tuy nhiên, yếu tố chi phối thông điệp năm mới của người đứng đầu Nhà nước Pháp lại chính là cuộc đấu tranh chống thất nghiệp, được ghi dấu bằng một thông báo : Thiết lập một « thỏa ước trách nhiệm » với các doanh nghiệp. 

Tổng thống Pháp François Hollande chúc mừng năm mới qua truyền hình, 31/12/2013.
Tổng thống Pháp François Hollande chúc mừng năm mới qua truyền hình, 31/12/2013. REUTERS/France2/France Televisions/Handout
Quảng cáo

Trong bài phát biểu dài 10 phút, Tổng thống Pháp đã giải thích vì sao ông quyết tâm giảm chi tiêu công. Đó là vì « thuế hiện quá cao ». 

Về sáng kiến « thỏa ước trách nhiệm », ông chỉ phác họa những đường nét chính nhưng không đi vào chi tiết. Đó là giảm bớt các khoản đóng góp bắt buộc đối với các doanh nghiệp - qua đó giảm được chi phí lao động – và đổi lại thì các doanh nghiệp phải gia tăng việc thu dụng lao động, tăng cường đối thoại xã hội để tránh gây căng thẳng trong quan hệ chủ-thợ. 

Tóm lại, ưu tiên số một của Tổng thống Hollande luôn luôn là đấu tranh chống nạn thất nghiệp đang rất nặng nề tại Pháp. 

Thông điệp đầu năm của Tổng thống Pháp như vậy đậm màu sắc kinh tế. Thế nhưng yếu tố chính trị không thể thiếu vắng, đặc biệt trong bối cảnh 2014 là năm diễn ra một số cuộc bầu cử quan trọng như bầu cử các hội đồng thành phố thị xã tại Pháp vào tháng Ba, và bầu cử Nghị viện Châu Âu vào tháng Năm. 

Trong bài nói chuyện của mình, Tổng thống Pháp đã kêu gọi mọi người bỏ phiếu tán đồng một đa số hướng tới việc bảo vệ công ăn việc làm và tình liên đới xã hội, chứ đừng bỏ phiếu cho những ai chủ trương chính sách khắc khổ. Theo giới phân tích, đây rõ ràng là một thông điệp khuyến khích dồn phiếu cho cánh tả.

Ông François Hollande cũng đã tỏ thái độ kiên quyết và « không khoan nhượng » đối với tệ nạn phân biệt chủng tộc và bài Do Thái, mà ví dụ điển hình là các hành vi đả kích trong năm qua nhắm vào bà Christiane Taubira, người da màu hiện là Bộ trưởng Tư pháp nước Pháp. Ông đã có một lời cảnh cáo rõ ràng đối với Mặt trận Quốc gia cực hữu bài Châu Âu - hiện đang vươn lên mạnh mẽ tại Pháp – khi khẳng định : « Không thể xây dựng nước Pháp ngày mai bằng cách giải thể Châu Âu ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.