Vào nội dung chính
PHÁP - CHÍNH TRỊ

Tân thủ tướng Pháp hoàn tất việc thành lập nội các

Hôm nay, 09/04/2014, tân thủ tướng Pháp Manuel Valls hoàn tất việc thành lập nội các với việc bổ nhiệm các Quốc vụ khanh, và đặc biệt với việc gộp lĩnh vực ngoại giao, ngoại thương và du lịch vào một khối.

Các tân bộ trưởng họp tại Phủ Tổng thống ngày 09/04/2014, cùng với Tổng thống François Hollande và Thủ tướng Manuel Valls.
Các tân bộ trưởng họp tại Phủ Tổng thống ngày 09/04/2014, cùng với Tổng thống François Hollande và Thủ tướng Manuel Valls. REUTERS/Ian Langsdon/Pool
Quảng cáo

Ông Manuel Valls sẽ bổ nhiệm 2 hoặc 3 Quốc vụ khanh đặc trách các lĩnh vực ngoại thương, du lịch, phát triển, các vấn đề châu Âu, Pháp ngữ và người Pháp ở nước ngoài. Các Quốc vụ khanh này sẽ làm việc cùng với Ngoại trưởng Laurent Fabius, mà quyền hạn nay được mở rộng thêm.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1958 tại Pháp, hai lĩnh vực ngoại thương và du lịch được chuyển từ bộ Kinh tế sang bộ Ngoại giao. Mục tiêu là nhằm tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế Pháp. Kể từ khi lên làm Ngoại trưởng cho đến nay, ông Laurent Fabius vẫn chủ trương một nền « ngoại giao kinh tế ». Như vậy là kể từ nay các tham tán kinh tế ở các đại sứ quán Pháp sẽ trực thuộc bộ Ngoại giao, chứ không còn trực thuộc các bộ có liên hệ ( Nông nghiệp, Tài chính...). Tuy nhiên, theo thỏa thuận giữa hai bộ trưởng Kinh tế và Ngoại giao, trụ sở của bộ Ngoại thương sẽ vẫn nằm ở Bercy, tức là trụ sở của bộ Kinh tế Pháp.

Không tính các Quốc vụ khanh vừa được bổ nhiệm, nội các Manuel Valls chỉ bao gồm 16 bộ trưởng, gọn nhẹ hơn nhiều so với nội các gồm đến khoảng 40 bộ trưởng của cựu thủ tướng Jean-Marc Ayrault.

Hôm qua, thủ tướng Manuel Valls đã được Quốc hội Pháp bỏ phiếu tín nhiệm với 306 phiếu thuận và 239 phiếu chống, sau khi trình bày các chính sách mà nội các của ông sẽ thi hành.

Sáng nay, phủ tổng thống Pháp cũng đã loan báo bổ nhiệm một tổng thư ký mới của điện Elysée, đó là ông Jean-Pierre Jouyet, thay thế ông Pierre-René Lemas. Ông Jouyet là một nhân vật thân cận với tổng thống Xã hội François Hollande và từng giữ chức bộ trưởng dưới thời tổng thống cánh hữu Nicolas Sarkozy.

Tổng thư ký điện Elysée là cộng sự viên thân cận nhất của tổng thống và đây là một chức vụ có tính chất chiến lược, vì nhân vật này cố vấn tổng thống về các vấn đề quốc phòng và ngoại giao.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.