Vào nội dung chính
Tạp chí tiêu điểm

Al Qaida muốn tái diễn vụ thảm sát Bombay tại châu Âu

Đăng ngày:

Washington, Luân Đôn, Paris, Stockholm và Tokyo đồng loạt cảnh báo dân chúng đề phòng khủng bố hồi giáo tấn công tại châu Âu. Nhân cuộc họp bộ trưởng nội vụ Liên Âu ngày 06/10/2010 tại Bruxelles, điều hợp viên chống khủng bố trong Liên Hiệp Châu Âu Gilles de Kerchove khẳng định đe dọa này có thật. Từ sau vụ thảm sát tại Bombay, thủ phủ kinh tế Ấn Độ, cách nay không đầy hai năm làm 166 người chết trong đó có nhiều du khách nước ngoài, các cơ quan tình báo Tây phương e ngại Al Qaida hoặc một nhóm hồi giáo cực đoan liên hệ sẽ tái diễn kịch bản này tại châu Âu.

Cảnh sát tuần tra tại nhà ga Berlin, nơi bị đe dọa khủng bố. Ảnh ngày 04/10/2010
Cảnh sát tuần tra tại nhà ga Berlin, nơi bị đe dọa khủng bố. Ảnh ngày 04/10/2010 Reuters
Quảng cáo

Thông tin đầu tiên về âm mưu tấn công do đài truyền hình Mỹ Fox News tiết lộ hồi đầu tuần cho biết mục tiêu của khủng bố là tháp Eiffel và Nhà thờ Đức Bà tại Paris cũng như nhà ga xe lửa trung ương tại thủ đô Berlin của Đức.

Theo ông Yves Trotignon, chuyên gia nghiên cứu về khủng bố thì tháp Eiffel cũng như những địa điểm có đông du khách nước ngoài như đại lộ Champs- Elysées, ga Montparnasse là những mục tiêu được đánh giá là « ngoạn mục ». Khủng bố cũng có thể chọn những mục tiêu « khó đánh » như phủ tổng thống, điện Elysée, hay phủ thủ tướng để gây tiếng vang. Hoặc những mục tiêu có « giá trị gia tăng » như đại sứ quán Mỹ tại Paris, nếu tấn công được thì sẽ làm tổn thương cùng lúc hai đại cường tây phương là Mỹ và Pháp.

Theo AFP, các cơ quan tình báo châu Âu đã biết được dự án của một toán khủng bố gồm 25 du kích thánh chiến. Tất cả đều còn trẻ, mang quốc tịch các nước Tây Âu, theo học các khóa huấn luyện tại vùng biên giới Pakistan và Afghanistan, tham dự các trận giao chiến với quân đội quốc tế và chuẩn bị quay trở lại châu Âu qua ngõ Thỗ Nhĩ Kỳ để gây khủng bố tại các thủ đô Tây Âu.

Điều làm cho các cơ quan an ninh lo lắng là các thành viên khủng bố này mang hộ chiếu Tây phương, hồ sơ lý lịch không tỳ vết, cho nên rất dể lọt sổ mà khó lọt lưới. Ngày 4 tháng 10 năm 2010, trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại biên giới Pakistan, 5 thành viên hồi giáo vở trang người Đức gốc Thỗ Nhĩ Kỳ bị bắn chết cùng với ba chiến binh địa phương cho thấy CIA nắm được thông tin khá chính xác. Berlin cho biết tại Đức có 29 tổ hồi giáo cực đoan với 36 ngàn thành viên. Theo thống kê công bố hồi tháng 6, số này đông hơn năm trước 1500 người. Khoảng 200 đã được huấn luyện khủng bố tại Pakistan trong những vùng do hồi giáo vỏ trang kiểm soát và đã trở về Đức.

Vào tháng 11 năm 2008, một toán 10 chiến binh hồi giáo vỏ trang tận răng từ thành phố cảng Karachi của Pakistan đổ bộ vào Ấn Độ tấn công tự sát vào nhiều tụ điểm thương mại của thành phố Bombay, giết chết 166 người. Thủ phạm gây ra vụ thảm sát này là tổ chức Lashkar-e-Taiba, cánh tay nối dài của Al Qaida.
Bruce Riedel, cựu viên chức CIA cho rằng đây là cách hành động dễ dàng nhất thay vì tìm cách mang bom lên máy bay. Chỉ cần một nhóm khủng bố vài người sẵn sàng gây thảm sát tập thể và tự nguyện chết là có thể gây ra biển máu tại một chổ đông người trong đô thị.

Al Qaida đã tái diễn kế hoạch này tại Đan Mạch , nhắm vào trụ sở của tuần báo Jyllands-Posten, tạp chí phổ biến loạt tranh biếm họa nhà tiên tri Mohamet. Kế hoạch bất thành, một trong những thủ phạm bị bắt là David Headley, người Pakistan mang quốc tịch Mỹ khai rằng họ dự kiến sau khi giết nhà báo tác giả tranh biếm họa, họ sẽ xâm nhập tòa soạn hạ sát tất cả nhân viên có mặt và tử chiến với cảnh sát đến cấp cứu.

Cách nay 5 năm, hệ thống chuyên chở công cộng tại thủ đô Anh quốc bị đặt bom giết chết 56 người trong đó có 4 thủ phạm mang quốc tịch Anh. Theo báo chí Anh, khoảng 20 công dân Anh đang được huấn luyện khủng bố ở Pakistan. Câu hỏi đặt ra là tại sao hồi giáo cực đoan đe dọa châu Âu ?

Ông Gilles de Kerchove, điều phối viên chống khủng bố trong Liên Hiệp châu Âu nói rằng Al Qaida từ lâu nay đã có ý đồ tấn công châu Âu một cách đại quy mô. Các cuộc đột kích của máy bay không người lái và lực lượng đặc biệt của Mỹ trong thời gian qua đánh thẳng vào an toàn khu của Al Qaida buộc họ phải trả thù. Thêm vào đó, tại vùng Bắc Phi và phi Châu da đen, đã xuất hiện nhiều nhóm khủng bố có liên hệ hoặc độc lập với Al Qaida xem Tây phương là kẻ thù.

Ngày 05/10/2010, chỉ huy trưởng cơ quan an ninh liên bang Nga FSB, Nicolai Patrouchev, cũng cảnh báo là Al Qaida sẽ sử dụng các toán hải tặc ở Somalia để tấn công vào tàu chở nhiên liệu và các hải cảng chiến lược trong vùng Ấn Độ dương và kinh đào Suez.

Từ Luân Đôn, nơi mà nhà nước có những động thái phòng ngừa chủ động, nhà báo Đoàn Xuân Kiên đã phân tích thêm về những nguyên nhân sâu xa biến Tây phương thành mục tiêu khủng bố.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.