Vào nội dung chính
THỤY SĨ

Trưng cầu dân ý về cấm tội phạm nước ngoài cư trú

Hôm nay 28/11 người dân Thụy Sĩ được trưng cầu ý kiến về hai dự luật đang được tranh cãi. Dự luật thứ nhất do đảng cánh hữu UDC đưa ra, dự kiến tự động rút giấy phép cư trú đối với tội phạm người nước ngoài, dự luật thứ hai của đảng Xã hội nhằm tăng thuế đánh lên những người giàu có nhất.  

Áp phích của đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) với dòng chữ: " Ivan S. , kẻ hiếp dâm, sắp trở thành công dân Thụy Sĩ?"
Áp phích của đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) với dòng chữ: " Ivan S. , kẻ hiếp dâm, sắp trở thành công dân Thụy Sĩ?" REUTERS/Valentin Flauraud
Quảng cáo

Như vậy, một năm sau cuộc trưng cầu về việc cấm xây dựng các đền thờ Hồi giáo trên lãnh thổ Thụy Sĩ, dự luật do đảng cánh hữu UDC có tiếng là bài ngoại chủ trương, lại làm dấy lên tranh luận. Dự luật này siết chặt thêm các quy định hiện hành, đòi tự động cấm cư trú đối với những người nước ngoài phạm những tội như « hãm hiếp, tội phạm tình dục loại nghiêm trọng, các hành vi bạo lực như cướp có vũ trang », « buôn lậu ma túy », và ngay cả việc « lạm dụng chế độ trợ cấp xã hội ».

Chính phủ cũng như đa số các đảng chính trị đều cho rằng dự luật trên đây là không phù hợp với Hiến pháp và công pháp quốc tế, vì bất kể tội nặng nhẹ, và sự tự động rút giấy phép. Berne đã đưa ra song song một dự luật khác có cân nhắc về mức độ nghiêm trọng của tội phạm. Nhưng một thăm dò mới nhất cho biết dự luật của UDC có thể đạt được 54% ý kiến đồng thuận, và như vậy đây có thể là « một vố nặng nề cho hình ảnh của nước Thụy Sĩ» - theo như đảng Xã hội.

Dự luật thứ hai đề nghị quy định ngưỡng tối thiểu để đánh thuế thu nhập là 250.000 quan Thụy Sĩ, tương đương 187.000 euro, và đánh thêm 0,5% thuế đối với những người có trên 2 triệu quan. Biện pháp này chỉ liên quan đến khoảng 10 ngàn người Thụy Sĩ thuộc loại giàu có nhất. Nhưng chính phủ, các đảng cánh hữu và giới doanh nhân chống đối lại, cho rằng sẽ làm tổn hại đến sự thu hút của Thụy Sĩ, và dự luật trên có rất ít cơ hội được thông qua.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.