Vào nội dung chính
KHÍ HẬU

Khai mạc hội nghị thượng đỉnh Cancun

Một năm sau thất bại tại Copenhagen, hơn 190 quốc gia nhóm họp tại Cancun, thành phố du lịch Mêhicô, kể từ hôm nay, 29/11 đến ngày 10/12/2010. Các nhà đàm phán và sau đó là bộ trưởng môi trường và năng lượng của các nước sẽ tìm những giải pháp đồng thuận và tiến bộ nào đó, hầu giúp cho Trái đất bớt bị tác hại vì biến đổi khí hậu, mà khí thải CO2 là một trong những thủ phạm.

Nông dân Cam Bốt kêu gọi các lãnh đạo thế giới thực hiện những cam kết về khí hậu trong một cuộc tập hợp tại Quảng trường Dân chủ, Phnom Penh  29/11/10.
Nông dân Cam Bốt kêu gọi các lãnh đạo thế giới thực hiện những cam kết về khí hậu trong một cuộc tập hợp tại Quảng trường Dân chủ, Phnom Penh 29/11/10. Reuters
Quảng cáo

Bên bờ biển Ca-ri-bê, sẽ không có những hy vọng để rồi thất vọng như trong lần hội nghị tại thủ đô Đan Mạch. Theo quan chức đặc trách nhiệm về khí hậu của Liên Hiệp Quốc, bà Christiana Figueres, bài học thất bại hồi năm ngoái cho thấy là không có « giải pháp nhiệm mầu ». Do vậy, từ nay, tiến trình đàm phán sẽ được « tiến hành từng bước, xây dựng từng thỏa thuận nối tiếp nhau ».

Tuy nhiên, một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc chứng minh rằng nhân loại không thể điềm nhiên tọa thị. Nếu không có biện pháp ngăn chận khí thải CO2, trong tương lai, GDP thế giới sẽ giảm từ 5% đến 15% mỗi năm.

Cancun phải là nơi liên kết các quốc gia gây áp lực để Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai nước thải khí gây ô nhiễm hàng đầu thế giới, phải cố gắng giảm thiểu lượng CO2. Chỉ hai nước lớn này thôi đã sản xuất đến 40% khí gây hiệu ứng nhà kính.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.