Vào nội dung chính
Albani

Albani biểu tình chống chính phủ, ba người chết

Hôm qua (21/1), trong một cuộc biểu tình của phe đối lập tại Tirana, nhiều vụ đụng độ dữ dội với cảnh sát đã xảy ra. Ba người biểu tình đã bị bắn chết và 55 người bị thương, trong đó có 25 cảnh sát.

Người ủng hộ đảng Xã hội đụng độ với cảnh sát tại thủ đô Tirana ngày 21/1/2011.
Người ủng hộ đảng Xã hội đụng độ với cảnh sát tại thủ đô Tirana ngày 21/1/2011. REUTERS/Arben Celi
Quảng cáo

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Albani lâm vào khủng hoảng chính trị cách đây một năm rưỡi, một cuộc biểu tình của phe đối lập biến thành bạo động đẫm máu.

Phe đối lập, đứng đầu là ông Edi Rama, lãnh đạo Đảng Xã hội và đô trưởng Tirana, đã không công nhận kết quả cuộc bầu cử Quốc hội tháng 6 năm 2009, tố cáo chính phủ thủ tướng Sali Berisha gian lận bầu cử. Phe đối lập cho tới nay vẫn không chấp nhận vai trò của Quốc hội và vẫn đòi kiểm phiếu lại.Cuộc biểu tình ngày hôm qua là nhằm đòi chính phủ Berisha từ chức và tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Hôm nay (22/1), thủ tướng Albani kết tội phe đối lập « muốn làm một cuộc đảo chính theo kịch bản của Tunisia». Ông Edi Rama đã bác bỏ lời cáo buộc này và tuyên bố là sau khi chôn cất ba nạn nhân hôm nay, phe đối lập sẽ mở các cuộc biểu tình mới.

Về phản ứng của quốc tế, hôm qua, Liên hiệp châu Âu đã kêu gọi mọi người kềm chế, nhưng nhắc lại rằng quyền biểu tình là một quyền tự do căn bản. Trong một thông cáo chung, lãnh đạo ngoại giao châu Âu, bà Catherine Ashton và ủy viên châu Âu đặc trách mở rộng Liên hiệp châu Âu, ông Stefan Fule đã kêu gọi các lực lượng chính trị ở Albani đối thoại xây dựng để nước này có thể tiến bước trên con đường hội nhập châu Âu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.