Vào nội dung chính
CHIẾN SỰ LIBYA

Libya : Quân nổi dậy chiếm lại Brega

Được không lực Nato yểm trợ, phe nổi dậy cho biết đã kiểm soát được thành phố dầu hỏa Brega, cách Tripoli 800 km về phía đông. Nhiều thường dân xác nhận với AFP là, các chiến binh chống Kadhafi đã vào thành phố và đang cố gắng đánh bật các tay súng còn kháng cự.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Libya Abdel Fattah Younes al Abidi, sau khi đào nhiệm, trở thành một lãnh đạo của quân nổi dậy. Ảnh chụp tại khu vực gần thành phố Brega 1/4/2011.
Cựu Bộ trưởng Nội vụ Libya Abdel Fattah Younes al Abidi, sau khi đào nhiệm, trở thành một lãnh đạo của quân nổi dậy. Ảnh chụp tại khu vực gần thành phố Brega 1/4/2011. REUTERS/Finbarr O'Reilly
Quảng cáo

Theo AFP, vào trưa thứ bảy hôm nay 2/4, phóng viên của Thông Tấn Xã Pháp chưa kiểm chứng được tận mắt chiến thắng của phe nổi dậy. Nhưng trên đường dẫn đến « Brega mới », một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Brega, phóng viên AFP ghi nhận, có nhiều xác lính chính phủ và hàng chục xe tải nhỏ của quân đội Tripoli bị cháy thành than bên vệ đường.

Lực lượng của đại tá Kadhafi tham dự trận Brega có lẽ đã bị không quân quốc tế oanh kích trong đêm.

Chiến trường đã ngưng tiếng súng. Nhiều người dân xác định là lực lượng nổi dậy đã chiếm lại được thành phố Brega và đang tìm cách đẩy bật những tay súng còn mai phục.

Hôm qua, lần đầu tiên phe nổi dậy không cho phóng viên đi theo ra mặt trận.

10 chiến binh đối lập bị tử thương vì bom của Nato

Còn theo hãng Reuters, có ít nhất 10 chiến binh đối lập đã tử thương trong trận đánh, vì bị Nato oanh kích lầm. Theo các nhân chứng, một toán binh sĩ Kadhafi đã thành công trà trộn vào hàng ngũ phe nổi dậy, và nã đạn phòng không vào máy bay của Liên quân. Sau đó, phi cơ oanh tạc bay đến ném bom vào tuyến quân của đối lập.

Hôm nay, các chiến đấu cơ Thụy Điển bắt đầu tham chiến. Trong khi đó thì các viên chức bộ quốc phòng Hoa Kỳ cho biết là sắp rút chiến đấu cơ và tên lửa Tomahawk ra khỏi chiến dịch quân sự và lui về vị trí yểm trợ theo tinh thần chuyển giao quyền chỉ huy cho Nato. Tuy nhiên nguồn tin này nói thêm là, nếu Nato ra lệnh đánh, quân đội Mỹ sẽ thi hành.

Tripoli bác bỏ đề nghị ngưng bắn có điều kiện của phe nổi dậy

Trong lãnh vực chính trị, ngày hôm qua phát ngôn viên Hội Đồng Quốc Gia Lâm Thời đề nghị Tripoli ngưng bắn có điều kiện. Đó là phải để cho dân chúng các thành phố phía Tây Tripoli quyền tự do ngôn luận và lực lượng Kadhafi phải chấm dứt bao vây các thành phố này.

Tối hôm qua, phát ngôn viên chính quyền Tripoli đã bác bỏ đề nghị này trong một cuộc họp báo và lên án phe nổi dậy là « trí trá ».
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.