Vào nội dung chính
PHÁP - SYRIA

Pháp : Syria nên quan tâm đến nguyện vọng tự do dân chủ của người dân

Hôm nay 02/05/2011, cảnh sát Syria tiếp tục bắt giữ thêm hàng trăm người biểu tình tại khu vực thủ đô Damas và nhiều thành phố khác, như Deraa, Douma … Trong khi đó Bộ Nội vụ ra tối hậu thư đòi những người « vi phạm luật pháp gây bất ổn trong xã hội » ra trình diện chính quyền trước ngày 15/05.

Biểu tình chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad trước đại sứ quán Syria ở Amman ngày 1/5/11.
Biểu tình chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad trước đại sứ quán Syria ở Amman ngày 1/5/11. Reuters
Quảng cáo

Cộng đồng quốc tế cuối tuần qua đã quyết định trừng phạt Syria. Hôm nay Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé nhắc lại quan điểm của Paris : Nước Pháp mạnh mẽ lên án các hành vi đàn áp người biểu tình của chính quyền Damas.

Ông Juppé cảnh báo, nếu cứ tiếp tục thẳng tay đàn áp phe nổi dậy thì chính quyền của Tổng thống Bachar Al Assad sớm muộn gì cũng sẽ bị sụp đổ. Damas nên quan tâm đến khát vọng tự do và dân chủ của người dân Syria.

Theo tổ chức nhân quyền INSAN, tính từ đầu cuộc nổi dậy tại Syria ngày 15/3 tới nay đã có hơn 2.000 người bị bắt giữ. Con số này đã được kiểm chứng. Nhưng trên thực tế Damas đã câu lưu đến hơn 5.000 người.

Bất chấp các hành vi đàn áp thô bạo của chính quyền, phong trào nổi dậy tại Syria tiếp tục đấu tranh.

Trang mạng « Syrian Revolution 2011 » huy động quần chúng tập họp mỗi ngày đều đặn vào 12 giờ trưa để bày tỏ tình đoàn kết với người dân tại Deraa, thành trì của phe nổi dậy và với tất cả những thành phố còn đang bị bao vây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.