Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - HY LẠP

Châu Âu đồng ý tháo khoán gần 9 tỷ euro cứu Hy Lạp

Vùng đồng tiền chung euro tạm yên. Chiều hôm qua, 02/07/2011, cuộc họp cấp bộ trưởng Tài chính Liên Hiệp Châu Âu bật đèn xanh tháo khoán khẩn cấp 8,7 tỷ euro cho Hy Lạp trả nợ đáo hạn. Tân chủ tịch luân lưu Liên Âu kể từ 01/07/2011 là Ba Lan đã chỉ trích kế hoạch này không tập trung thúc đẩy nền kinh tế Hy Lạp, nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng hiện nay.

Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou tại phiên họp Quốc hội, Athens, 30/06/2011
Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou tại phiên họp Quốc hội, Athens, 30/06/2011 REUTERS
Quảng cáo

Trong bối cảnh hàng chục ngàn người dân Hy Lạp xuống đường chống chính sách thắt lưng buộc bụng, điều kiện để được quốc tế trợ giúp, Athens đã được Liên Hiệp Châu Âu tháo khoán 8,7 tỷ euro giúp trả nợ. Đây là khoản tiền thứ năm trong kế hoạch 110 tỷ mà Bruxelles cam kết giúp cho Hy Lạp để cứu nguy thành viên và cũng để tự cứu mình.

Mặc dù đã cố gắng giới hạn chi tiêu, nhưng Hy Lạp vẫn không đủ sức trả món nợ lên đến 350 tỷ euro.

Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cũng thông báo sẽ tháo khoán phần mình 3,3 tỷ euro.

Theo giới phân tích, quyết định nhanh chóng của Liên Hiệp Châu Âu đã bơm một luồng sinh khí cho Hy Lạp, nhưng liều thuốc đắng trị bệnh vẫn còn gây tranh cãi.

Ba Lan, tân chủ tịch luân lưu của Liên Hiệp Châu Âu kể từ 01/07/2011, tỏ ra bất đồng với kế hoạch chữa lửa. Vacxava cho rằng các thành viên châu Âu chưa quan tâm đến căn bệnh kinh tế trì trệ của Hy Lạp mà chỉ tập trung giúp trả nợ đáo hạn.

Số tiền vừa thông qua chỉ tạm kéo dài thời gian đến tháng 9, trong khi chờ đợi một kế hoạch dài hạn mà điều kiện còn tùy thuộc vào khả năng chính phủ Athens có thực hiện được những cam kết khó khăn về tiết kiệm ngân sách hay không.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.