Vào nội dung chính
SYRIA - LIÊN HIỆP QUỐC

Ủy ban nhân quyền LHQ hy vọng được điều tra tại Syria

Trong cuộc họp báo hôm nay 30/9/2011 tại Genève, Thụy Sĩ, người đứng đầu ủy ban ông Paulo Pinheiro bày tỏ mong muốn Damas thực sự hợp tác với Liên Hiệp Quốc, cho phép các thanh tra viên quốc tế vào Syria để điều tra về tình trạng nhân quyền.

Biểu tình phản đối tổng thống Syria tại thành phố Homs ngày 29/9/2011.
Biểu tình phản đối tổng thống Syria tại thành phố Homs ngày 29/9/2011. Reuters
Quảng cáo

Theo đại diện Liên Hiệp Quốc, đây là cơ hội để Damas trình bày quan điểm. Ông Pinheiro nhấn mạnh là ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ làm việc trong tinh thần cởi mở và không thiên vị.

Ngày 23/08/11 Liên Hiệp Quốc đã đồng ý thành lập một ủy ban độc lập để điều tra về các hành vi chà đạp nhân quyền đang diễn ra tại Syria. Thành phần ủy ban được chỉ định hôm 12/09/11. Ủy ban nhân quyền quốc tế liền sau đó đã có nhiều cuộc tiếp xúc với các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Syria. Trong những ngày tới, ủy ban này sẽ tiếp một phái đoàn Syria tại Genève. Đến cuối tháng 11, ủy ban này sẽ đệ trình lên tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon một bản báo cáo về tình trạng nhân quyền tại Syria.

Phát biểu hôm qua, đại diện của Hoa Kỳ tại Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc tin tưởng là ủy ban quốc tế sẽ được phép vào quan sát tình hình tại Syria.

Vào cuối tháng 4/2011 trong một phiên họp bất thường, Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu Damas để cho thanh tra viên quốc tế đến quan sát tình hình và đã bị chính quyền của tổng thống Bachar Al Assad từ chối. Do không đến được hiện trường, Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã đi đường vòng : đến điều tra tại các nước lân cận với Syria, ngoại trừ Liban. Đây là nơi người Syria ồ ạt đến xin tị nạn.

Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, từ đầu cuộc nổi dậy tại Syria tới nay đã có hơn 2700 người thiệt mạng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.