Vào nội dung chính
HY LẠP - KINH TẾ

Hy Lạp thông qua kế hoạch giảm số công chức

Trong cuộc họp khẩn cấp chiều ngày 02/10/11, thủ tướng Papandreou quyết định giảm 30 000 chỗ làm trong các cơ quan hành chính nhà nước và giảm 40 % lương công nhân viên chức. Chính phủ Hy Lạp từ nay đến ngày 31/12/2011 sẽ phải hoàn tất chương trình cắt giảm nhân sự trong lĩnh vực công.

Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou (Reuters)
Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou (Reuters)
Quảng cáo

Cho dù có cắt giảm nhiều khoản chi tiêu công cộng, nhưng Athènes vẫn không hoàn thành mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách nhà nước xuống dưới 7,6 % GDP như quy định của IMF và Châu Âu. Thông tín viên Corine Valois từ Athènes tường trình : 

« Phát ngôn viên chính phủ, trong một bản thông cáo ngắn gọn vào tối hôm qua cho biết 30 000 công nhân viên chức nhà nước trên 60 tuổi có thời hạn là 1 năm để chuẩn bị về hưu hay chuyển sang một công việc khác. Đây thực ra là một hình thức sa thải trá hình. Biện pháp này cho phép Hy Lạp ngay kể từ sang năm tiết kiệm được 300 triệu euro.

Còn đối với các công nhân viên chức nhà nước thì họ đang bị đe dọa mất việc và từ nay cho đến khi bị "sa thải", thu nhập của giới này sẽ giảm đi đáng kể. Thí dụ như một người lao động làm việc cho chính phủ, trên 60 tuổi cho đến ngày hôm qua, lương tháng là 2 600 euro. Với chính sách lương bổng mới vừa được thông qua chiều ngày 02/10/2011 mức lương đó tuột xuống chỉ còn là 800 euro.  

Chính phủ Hy Lạp từ nay đến ngày 31/12/11 sẽ phải hoàn tất chương trình cắt giảm nhân sự trong lĩnh vực công. Chiều hôm qua, trong một cuộc họp khẩn cấp nội các của thủ tướng Papandréous đã thông qua quyết định nói trên, đúng một ngày trước khi Athènes đệ trình lên Quốc hội dự thảo ngân sách cho tài khóa 2012.  

Hy Lạp bằng mọi giá phải cắt giảm chi tiêu, thu hẹp bội chi ngân sách để đổi lấy 8 tỷ euro hỗ trợ tài chính của Ngân hàng trung ương châu Âu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Đây là khoản giải ngân thứ 6 trong kế hoạch 1 cứu nguy Hy Lạp, trị giá 110 tỷ euro.  

Ngân quỹ nhà nước của Athènes đã trống rỗng, không có được khoản tài trợ 8 triệu nói trên, Hy Lạp sẽ không thể trả lương cho công nhân viên chức trong tháng 10 này ». 

Athènes bị đe dọa mất khả năng thanh toán. Quốc tế vào tháng 5/2010 đã thông quá kế hoạch đầu cứu nguy Hy Lạp. Hôm nay và ngày mai bộ trưởng Tài chính châu Âu họ tại Luxembourg để nhanh chóng hoàn tất kế hoạch thứ nhì gần 160 tỷ euro giúp Athènes thanh toán nợ đáo hạn.

Đổi lại Ngân hàng trung ương châu Âu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đòi Hy Lạp giảm bội chi ngân sách xuống còn 7,6 % GDP trong năm nay. Chắc chắn một điều là trong tài khóa 2011, Athènes không thể đạt được mục tiêu này. Văn phòng của thủ tướng Papandreou cho biết thâm hụt ngân sách của Hy Lạp cho năm nay sẽ tương đương với 8,8 % tổng sản phẩm nội địa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.