Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - KINH TẾ

Thượng đỉnh châu Âu: Bruxelles kêu gọi thúc đẩy tăng trưởng

Thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm là hai mục tiêu chính của Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu khai mạc chiều ngày 30/01/2012 tại Bruxelles. Khối euro thảo luận tiếp về hiệp ước ngân sách chung.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso (phải) và thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy trong cuộc họp báo chung ở Bruxelles, 30/01/2012
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso (phải) và thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy trong cuộc họp báo chung ở Bruxelles, 30/01/2012 REUTERS/Francois Lenoir
Quảng cáo

Lãnh đạo 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu họp Thượng đỉnh tại Bruxelles với trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện thị trường lao động. Châu Âu coi đây là hai biện pháp cần thiết phải được áp dụng cùng lúc với hàng loạt các biện pháp cắt giảm chi tiêu để giảm bớt nợ công và thu hẹp thâm thủng ngân sách nhà nước. Bruxelles kỳ vọng đây cũng sẽ là đòn bẩy, cho phép khối euro thoát khỏi khủng hoảng đã kéo dài từ hai năm qua.

Theo giới quan sát, Liên Hiệp Châu Âu, hiện đang bị đe dọa suy thoái, sẽ phối hợp hành động để thúc đẩy tăng trưởng và đẩy lui thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình đã lên tới 10 %. Đáng quan ngại hơn cả là tình trạng của Tây Ban Nha : 25 % người trong tuổi lao động không có việc làm và 45 % thanh niên không thể chen chân vào thị trường lao động. Tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng, Liên Hiệp Châu Âu sẽ không thể đề ra một chiến lược cụ thể để đảo ngược tình thế tại Thượng đỉnh châu Âu hôm nay.

Tuy nhiên, cuộc họp ở cấp tối cao châu Âu lần này cũng sẽ là cơ hội để Liên Hiệp Châu Âu thuyết phục các nhà đầu tư về quyết tâm chính trị của toàn khối 17 nước sử dụng đồng tiền chung. Khối euro mong muốn củng cố vai trò của Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu vào thời điểm mà tình hình của Hy Lạp, Bồ Đào Nha và trong một chừng mực nào đó là Ý và Tây Ban Nha, đang khá nguy kịch. Liên Hiệp Châu Âu cũng sẽ thảo luận về việc áp dụng hiệp ước chung về ngân sách giữa 17 nước trong khối euro.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.