Vào nội dung chính
GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Vatican tổ chức hội nghị về nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội

Hôm qua, 06/02/2012, Tòa Thánh Vatican đã mở một hội nghị quốc tế đầu tiên về nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong giới linh mục, giám mục Công giáo. Tham dự hội nghị có đại biểu của 110 Hội đồng Giám mục và lãnh đạo của 33 dòng tu. Chỉ có một nạn nhân duy nhất được mời dự hội nghị là bà Marie Colling, người Ireland, 64 tuổi.

Tòa Thánh Vatican dưới tuyết. Ảnh chụp ngày 04/02/2012
Tòa Thánh Vatican dưới tuyết. Ảnh chụp ngày 04/02/2012 Reuters
Quảng cáo

Khai mạc hội nghị, Đức Giáo hoàng Benedicto 16 đã kêu gọi một sự « canh tân sâu rộng » Giáo hội, song song với việc làm dịu nỗi đau của các nạn nhân. Các đại biểu sẽ đề ra những biện pháp để tránh tái diễn những vụ tai tiếng lạm dụng tình dục trẻ em, đã bị tố cáo trong những năm gần đây, gây phương hại đến hình ảnh của Giáo hội.

 

Cho tới nay, Giáo hội Công giáo vẫn bị lên án là bao che cho những kẻ phạm tội và không hề quan tâm đến những nạn nhân trẻ. Theo lời Hồng y người Mỹ William Levada, Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, trong 10 năm qua, đã có hơn 4000 vụ lạm dụng tình dục trẻ em được báo cáo cho cơ quan này. Hồng y Levada nhắc lại rằng mọi giám mục đều có nghĩa vụ lắng nghe các nạn nhân và hợp tác với ngành tư pháp.

 

Được mời phát biểu hôm nay, bà Marie Colling đã kể lại những nổi thống khổ mà bà đã trải qua kể từ khi bị một linh mục hãm hiếp vào năm 13 tuổi trong một bệnh viện ở Dublin. Bà nói « Xin lỗi về những hành động của những linh mục lạm dụng tinh dục trẻ em vẫn chưa đủ ». Bà yêu cầu là những chức sắc thượng cấp đã bao che cho những hành động đó phải nhìn nhận trách nhiệm của họ.

 

Trả lời hãng tin AFP hôm qua, bà Colling cho biết bà quyết định đến dự vì xem hội nghị này là một « bước ngoặt » tích cực, một « bước đi dúng hướng ». Tuy nhiên, nhiều nạn nhân cũ hôm qua đã cực lực chỉ trích Vatican, cho rằng việc tổ chức hội nghị này chỉ là nhằm gỡ thể diện cho Giáo hội.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.