Vào nội dung chính
ĐỨC

Tổng thống Đức từ chức do nhiều tai tiếng lạm quyền

Sáng hôm nay 17/02/2012, trong bài phát biểu truyền hình trực tiếp từ Phủ tổng thống ở Berlin, Tổng thống Đức Christian Wulff đã tuyên bố từ chức, vì ông nhìn nhận là « không còn được người dân Đức tin tưởng nữa ».

Tổng thống Đức Christian Wulff phát biểu tại điện Bellevue Palace ở Berlin, ngày 17/02/2012.
Tổng thống Đức Christian Wulff phát biểu tại điện Bellevue Palace ở Berlin, ngày 17/02/2012. REUTERS/Tobias Schwarz
Quảng cáo

Năm nay 52 tuổi, vị Tổng thống trẻ nhất của Đức đã phải từ chức sau khi hôm qua Viện Công tố Hanovre yêu cầu Quốc hội Đức bãi bỏ quyền miễn tố của ông Christian Wulff, do ông bị tình nghi tham nhũng, lạm quyền.

Ông đã bị báo chí Đức chỉ trích kịch liệt kể từ giữa tháng 12 đến nay, tức là kể từ khi ông bị cáo buộc đã tìm cách ém nhẹm vụ vay tiền mua nhà với điều kiện ưu đãi từ vợ của một người bạn doanh nghiệp, khi ông còn là lãnh đạo chính phủ bang Niedersachsen.

Từ đó cho đến nay, hầu như tuần nào cũng có một tai tiếng mới liên quan đến Tổng thống Christian Wulff bị phanh phui. Vào giữa tháng Giêng, nhà riêng của cựu phát ngôn viên của ông bị khám xét. Nhân vật này bị tình nghi tham nhũng trong những vụ xảy ra từ năm 2007 đến 2009 khi còn là phát ngôn viên của ông Christian Wulff, lúc ông còn là Thủ tướng bang Niedersachsen.

Cho tới nay, ông Wulff vẫn bác bỏ những lời cáo buộc đó và đầu tháng giêng vừa qua vẫn loại trừ khả năng từ chức.

Tại Đức, Tổng thống là một chức vụ chỉ mang tính hình thức, nhưng đây phải là một nhân vật mẫu mực về đạo đức. Ông Wulff đã được bầu làm Tổng thống vào tháng 6 năm 2010 sau khi Tổng thống Horst Kohler bất ngờ từ chức. Nhưng phải qua ba vòng bỏ phiếu ông mới đắc cử, vì các đại cử tri muốn nhân dịp này bày thái độ bất bình đối với Thủ tướng Angela Merkel và chính phủ liên minh cánh trung hữu của bà.

Do vụ từ chức của Tổng thống Đức mà Thủ tướng Merkel đã phải hủy chuyến đi Roma gặp Thủ tướng Ý Mario Monti hôm nay. Các lãnh đạo của hai đảng trong liên minh trung hữu, đảng bảo thủ CDU/CSU và đảng Tự do FPD sẽ họp lại ngày mai để bàn cách giải quyết khủng hoảng chính trị này.

Tuyên bố hôm nay, bà Merkel cho biết liên minh cầm quyền sẽ cùng với phe đối lập tìm một ứng cử viên mang tính đồng thuận cho chức Tổng thống Đức.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.