Vào nội dung chính
WTO - ĐẤT HIẾM

WTO : Khó xảy ra chiến tranh thương mại với Trung Quốc vì đất hiếm

Nhân chuyến thăm Tokyo hôm nay, 16/03/2012 Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ông Pascal Lamy nhận định rất ít có khả năng các tranh chấp hiện nay giữa Trung Quốc và phương Tây về việc cung ứng đất hiếm có thể bùng lên thành một cuộc chiến tranh thương mại.

Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Pascal Lamy (trái) và Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Yukio Edano (phải) tại Tokyo ngày 15/03/2012.
Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Pascal Lamy (trái) và Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Yukio Edano (phải) tại Tokyo ngày 15/03/2012. REUTERS/Issei Kato
Quảng cáo

Ông Pascal Lamy trấn an rằng từ khi thành thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới, chưa hề có một tranh chấp nào bùng lên thành chiến tranh thương mại. Ông cho rằng các tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước phương Tây xung quanh chuyện cung ứng đất hiếm, được báo chí nhắc đến như là một cuộc chiến tranh thương mại hiện nay là không phù hợp với thực tế.

Tuần qua, Bắc Kinh thông báo quyết định hạn chế xuất khẩu đất hiếm, một nguyên liệu cơ bản cho công nghệ cao cấp mà Trung Quốc đang gần như độc quyền toàn bộ nguồn cung ứng cho thế giới. Ngay sau đó Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản đã đưa đơn kiện Trung Quốc trước Tổ chức Thương mại Thế giới.

Các cường quốc công nghiệp phương Tây khẳng định, do nắm trong tay 97% nguồn cung ứng cho nhu cầu thế giới về đất hiếm và đang khai thác 35% trữ lượng toàn cầu, Trung Quốc đã sử dụng lợi thế này để bắt bí các nước. Quyết định cắt giảm xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh là có chủ ý, nhằm tạo điều kiện cho ngành chế tạo các sản phẩm công nghệ cao cấp của mình cạnh tranh không lành mạnh với các nước khác.

Năm 2012 Trung Quốc quyết định chỉ giới hạn xuất khẩu 30 nghìn tấn đất hiếm.

Ông Pascal Lamy cho rằng tranh chấp giữa Trung Quốc, một thành viên mới của WTO, với các đối tác thương mại là điều dễ hiểu vì khối lượng trao đổi buôn bán tăng mạnh. Đây cũng không phải là lần đầu Trung Quốc bị kiện.

Hôm 30/1 vừa qua WTO đã lên án Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu các loại nguyên vật liệu như bauxite, kẽm, than cốc và magnesium, sau khi Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Mêhicô phát đơn kiện từ hồi năm 2009.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.