Vào nội dung chính
SYRIA

Hàng chục ngàn người Syria biểu tình bất chấp các vụ pháo kích của quân đội

Trên mạng xã hội Facebook, tổ chức The Syrian Revolution 2011 kêu gọi người dân biểu tình đòi cộng đồng quốc tế cung cấp vũ trang cho phe nổi dậy. Hàng chục ngàn người xuống đường trên toàn quốc. Bạo động tại Syria tiếp diễn.  

Người phe đối lập Syria tham khảo bản đồ ở Islahiye, gần bien giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria . Ảnh ngày 02/04/2012
Người phe đối lập Syria tham khảo bản đồ ở Islahiye, gần bien giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria . Ảnh ngày 02/04/2012 REUTERS/Osman Orsal
Quảng cáo

Phe đối lập cho biết vào hôm nay 06/04/2012, quân đội Syria nã súng vào đám đông tại Douma, ở phía bắc thủ đô Damas, ở Hama, miền trung, và Idleb. Tổ chức The Syrian Revolution 2011 huy động người dân xuống đường vào lúc Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ra hạn cho chính quyền Damas chấm dứt các chiến dịch quân sự nhắm vào thường dân trước ngày 10/04/2012. Liên Hiệp Quốc kêu gọi phe đối lập ngưng bắn trong 48 giờ sau đó, tức là vào ngày 12/04/2012.

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc và của Liên đoàn Ả Rập ông Kofi Annan cho biết là chính quyền Damas đã cam kết sẽ rút quân khỏi các thành phố đang bị chiếm đóng trước ngày 10/04/2012. Theo ông Annan thì dường như chính quyền Syria đang muốn bày tỏ thiện chí. Tuy nhiên giới ngoại giao Mỹ không lạc quan như vậy. Nhà ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết là trước mắt chưa có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Bachar Al Assad sẽ tuân thủ kế hoạch hòa bình gồm sáu điểm do đặc sứ Kofi Annan đề xướng. Damas yêu cầu phe đối lập phải ghi rõ  vào một biên bản là họ « cam kết không lợi dụng cơ hội quân đội rút lui để tiến bước ».

Vào hôm qua, 05/04/2002 một ủy ban quan sát tình hình ngưng bắn tại Syria do ông Annan điều tới đã đến Damas. Trong khi đó về tình hình tại chỗ, tổ chức bảo vệ nhân quyền Syria cho hay cũng hôm qua 05/04/2012 quân đội Syria đã tiếp tục tấn công vào phe nổi dậy, làm ít nhất 77 người chết, trong đó có 45 thường dân. Còn hôm nay, thành phố Homs đang trở thành mục tiêu tấn công. Thành trì của phe nổi dậy này đang bị bao vây và oanh kích tương tự như ở Rastane, về phía bắc Syria.

Cuối cùng về phương diện nhân đạo, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Liên Hiệp Quốc đến giám sát tình hình tại chỗ trước các làn sóng người tỵ nạn từ Syria tràn sang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các con số chính thức hiện có tới 24 000 người tỵ nạn Syria đã vượt biên và số người tỵ nạn gia tăng đáng kể trong 36 giờ qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.