Vào nội dung chính
SYRIA - LIÊN HIỆP QUỐC

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc yêu cầu tăng tốc độ triển khai quan sát viên tại Syria

Vào lúc lệnh ngưng bắn tại Syria luôn bị vi phạm, số người thiệt mạng mỗi ngày mỗi tăng, vào hôm qua, 24/04/2012, đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan thúc giục quốc tế cho triển khai nhanh chóng lực lượng 300 quan sát viên ở Syria. Mục tiêu là để tình hình sớm được ổn định.

Những quan sát viên đầu tiên của LHQ tại Syria 21/04/2012 (REUTERS)
Những quan sát viên đầu tiên của LHQ tại Syria 21/04/2012 (REUTERS)
Quảng cáo

Phát biểu trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan cho rằng tình hình ở Syria vẫn là ‘không thể chấp nhận được’, và cần phải triển khai nhanh chóng lực lượng quan sát viên dự kiến vì điều này sẽ ảnh hưởng tích cực đến tình hình tại chỗ.

Từ gần 10 ngày qua, một êkíp 15 quan sát viên trong toán đầu tiên có mặt ở Syria, đã đến được các thành phố bị trấn áp. Theo giải thích một lãnh đạo trong êkíp với AFP vào hôm nay, một số đồn trú ở thành phố Homs và Hama, và một số ở Damas, từ đó tỏa ra những nơi khác.

Phe đối lập cho biết là quân đội và an ninh Syria sách nhiễu những người tiếp cận với quan sát viên Liên Hiệp Quốc, có người bị bắt, có người thậm chí bị giết. Theo một tổ chức bảo vệ nhân quyền có 9 người bị hạ sát ở Hama vào hôm thứ hai, sau khi họ gặp quan sát viên Liên Hiệp Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ đánh giá tình hình này không thể được tiếp diễn, không thể để dân thường bị trấn áp, bị giết chết khi gặp quan sát viên, trong khi mà công việc các nhà quan sát là phải tiếp xúc với người dân.

Lãnh đạo chiến dịch duy trì hoà bình Liên Hiệp Quốc ông Hervé Ladsous, người Pháp, cho biết là 100 quan sát viên trong số 300 dự kiến trong nghị quyết 2043, sẽ có mặt tại Syria trong một tháng tới đây, 30 người sẽ đến nơi từ đây đến cuối tuần.

Công việc triển khai quan sát viên hiện gặp nhiều trở ngại. Theo đại sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc, chế độ Damas từ chối các quan sát viên đến từ các nước trong nhóm Bạn của Syria, bao gồm 83 quốc gia trong đó có Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Đức, Ảrập Xê Út, Qatar. Damas không muốn họ đến Syria.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.