Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - EURO

Bốn nền kinh tế lớn của châu Âu họp trù bị

Hôm nay, 22/06/2012, tại Roma, thủ đô Ý, lãnh đạo bốn nền kinh tế lớn trong khu vực đồng euro, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý, họp bàn tìm đồng thuận về các phương tiện đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công, chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu, sẽ được tổ chức vào hai ngày 28 và 29/06 tại Bruxelles.

Tổng thống Pháp François Hollande và thủ tướng Ý Mario Monti tại Roma ngày 14/06/2012.
Tổng thống Pháp François Hollande và thủ tướng Ý Mario Monti tại Roma ngày 14/06/2012. Reuters
Quảng cáo

Thủ tướng Ý Mario Monti, người được coi là đóng vai trò trung gian, thúc đẩy các đồng thuận giữa Pháp và Đức, cảnh báo rằng, nếu các lãnh đạo châu Âu không tìm ra được các phương tiện để giải quyết dứt điểm khủng hoảng, các cuộc tấn công đầu cơ ngày càng mạnh sẽ nhắm vào một số quốc gia và điều này làm gia tăng tâm lý bất bình của các công dân đối với châu Âu.

Một số nước châu Âu như Tây Ban Nha hiện đang phải áp dụng chính sách cắt giảm mạnh ngân sách, nhưng vẫn phải trả lãi suất rất cao khi huy động vốn trên thị trường. Để ngăn chặn tình trạng này, thủ tướng Ý Mario Monti đề nghị sử dụng quỹ hỗ trợ châu Âu mua lại một số khoản nợ, bởi vì Ngân hàng Trung ương châu Âu có chương trình này từ giữa tháng Ba, nhưng chưa thực hiện.

Theo Roma, đề nghị này được Paris và Madrid ủng hộ, còn Berlin chấp nhận có điều kiện. Trong khi đó, châu Âu lại cho đây chỉ là một liều thuốc giảm đau.

Cuộc họp ngày hôm nay cũng đề cập đến việc các nước châu Âu trợ giúp lẫn nhau trong việc huy động nguồn tài chính, cụ thể là việc phát hành công trái châu Âu. Đây là bất đồng lớn giữa Đức và Pháp. Chính quyền Berlin cho rằng chỉ có thể phát hành công trái chung nếu khi châu Âu hội nhập về chính trị, tức là các thành viên phải từ bỏ chủ quyền trong việc hoạch định ngân sách quốc gia.

Trong những ngày gần đây, Paris có lập trường mềm dẻo hơn, chấp thuận rằng chưa thể có công trái châu Âu dài hạn vào lúc này, nhưng vẫn có thể phát hành một loại công trái chung ngắn hạn hoặc lập ra một quỹ khấu hao nợ.

Lãnh đạo bốn nước còn thảo luận về các biện pháp tái thúc đẩy tăng trưởng vào lúc châu Âu đang phải áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng nghiêm ngặt.

Ngoài ra, một số chủ đề khác được đề cập tại hội nghị ở Roma, đó là thành lập liên minh ngân hàng cho khu vực đồng euro, thuế giao dịch tài chính. Các nhà lãnh đạo bốn nước châu Âu cũng thảo luận về khả năng thúc đẩy tiến trình hợp tác tăng cường, tức là chấp nhận có hai nhóm nước bên trong Liên Hiệp Châu Âu, với hai tốc độ phát triển khác nhau, tránh phải áp dụng nguyên tắc đồng thuận chung về các quyết định của châu Âu, phá vỡ tình trạng bế tắc do một số nước gây ra, ví dụ như Anh Quốc.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.