Vào nội dung chính
SYRIA - QUÂN SỰ

Syria : Phe nổi dậy tấn công các vị trí của quân đội tại Alep

Hôm nay, 31/07/2012, lực lượng nổi dậy Syria gia tăng tấn công vào các vị trí của quân chính phủ tại Alep, thành phố chiến lược ở miền Bắc nước này.

Quân nổi dậy tại Attarib, ngoại ô thành phố Alep, Syria, ngày 30/07/2012
Quân nổi dậy tại Attarib, ngoại ô thành phố Alep, Syria, ngày 30/07/2012 REUTERS
Quảng cáo

Theo tin từ một tổ chức phi chính phủ, trong đêm qua, quân nổi dậy đã bắn rốc két vào trụ sở tòa án quân sự của thành phố, cũng như vào một đồn cảnh sách và trụ sở địa phương của đảng Baas đang cầm quyền. Các trận giao tranh cũng đã nổ ra gần trụ sở của cơ quan tình báo không quân.

Chiến sự đã tái diễn tại Damas, mà quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát sau một tuần lễ đụng độ ác liệt vào giữa tháng 7. Quân nổi dậy hôm qua đã ghi thêm được một điểm khi chiếm được một chốt kiểm soát có tính chất chiến lược, giúp họ vận chuyển quân tăng viện và súng đạn từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đến Alep, thành phố lớn thứ hai, được coi là « lá phổi kinh tế » của Syria.

Trước tình hình chiến sự leo thang, nước Pháp, quốc gia sẽ giữ chức chủ tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trong tháng 8 , từ đây đến cuối tuần sẽ yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn cấp các Ngoại trưởng của cơ chế này. Tổng thống Mỹ Barack Obama và thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trong cuộc điện đàm hôm qua, đã đồng ý phối hợp nỗ lực để thúc đẩy chuyển tiếp chính trị ở Syria, với việc tổng thống Bachar al-Assad phải ra đi.

Chế độ al-Assad đã suy yếu thêm hôm qua với việc đại biện của Syria ở Luân Đôn Khaled al-Ayơubi, nhà ngoại giao cao cấp nhất của Syria ở Anh quốc, đào thoát vì không chấp nhận chính sách đàn áp của chính quyền Damas. Đây là nhà ngoại giao thứ năm từ bỏ chế độ Damas kể từ đầu cuộc nổi dậy ở Syria.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.