Vào nội dung chính
CÔNG NGHỆ

Tòa án Hàn Quốc kết án hai tập đoàn Apple và Samsung vi phạm bản quyền

Theo AFP, hôm nay, 24/08/2012, một tòa án tại Hàn Quốc đã ra phán quyết phạt hai tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới hàng chục nghìn euro  vì nhiều vi phạm bản quyền, và cấm đưa ra thị trường một loạt sản phẩm của hai công ty. Quyết định của tòa án Hàn Quốc gây ngạc nhiên, vì cũng chính vào thời điểm này, hai tập đoàn kể trên đang bị xét xử tại Hoa Kỳ, cũng với tội danh tương tự.

iPhone 4S của Apple và Galaxy S III của Samsung, 2 loại đời mới không bị cấm trên thị trường  Hàn Quốc
iPhone 4S của Apple và Galaxy S III của Samsung, 2 loại đời mới không bị cấm trên thị trường Hàn Quốc Reuters
Quảng cáo

Cụ thể là tòa án Seoul đã buộc công ty Apple phải nộp 40 triệu won (tương đương 28.000 euro), vì hai vi phạm bản quyền. Về phần mình, Samsung bị phạt 25 triệu won, vì các vi phạm bản quyền đối với giao diện máy tính.

Theo Dow Jones, tòa án cấm Apple đưa ra thị trường Hàn Quốc một loạt các điện thoại và máy tính bảng sau đây : iPhone 3GS, iPhone 4, iPad 1 et iPad, còn Samsung không được bán các điện thoại Galaxy S, Galaxy S2 và Nexus, và các máy tính bảng Galaxy Tab và Galaxy 10.1. Lệnh cấm này không liên quan đến các điện thoại smarphone đời cuối của Samsung và Apple, trong đó có iPhone 4S và Galaxy S3.

Xin nhắc lại là, hãng Samsung – đứng đầu thế giới về điện thoại di động - đã kiện Apple lên tòa án Hàn Quốc vào tháng 4, còn tập đoàn đứng đầu về máy tính bảng đã kiện ngược lại Samsung vào tháng 6, về tội đánh cắp các bản quyền giao diện của iPhone và iPad.

Phiên tòa tại California xử vụ kiện hai công ty Samsung và Apple đang bước vào giai đoạn nghị án, sau ba tuần xét xử. Trong vụ kiện tại Mỹ, Apple đòi Samsung phải trả 2,75 tỷ đô la và cấm bán một số sản phẩm của Samsung tại Mỹ. Ngược lại, Samsung cũng kiện Apple và đòi 422 triệu đô la. Ngoài Hoa Kỳ, hai tập đoàn kể trên còn kiện nhau tại các tòa án của một số quốc gia khác.

Hai tập đoàn Samsung và Apple vừa là đối thủ, nhưng cũng là bạn hàng của nhau. Samsung là nguồn cấp các linh kiện cho các máy tính bảng iPad, điện thoại iPhone và máy nghe nhạc iPod của Apple.

Theo văn phòng IDC, Samsung đã bán dược 50,2 triệu điện thoại cầm tay vào quý hai năm nay, trong khi đó, Apple bán được 26 triệu iPhone. Ngược lại, Apple bán được đến 17 triệu máy tính bảng, còn Samsung chỉ bán được 2,4 triệu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.