Vào nội dung chính
TIN HỌC - KINH TẾ

Samsung phải bồi thường hơn 1 tỷ đô la cho Apple

Một hôm sau quyết định cân bằng tại Seoul, tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung đã bị thua đậm tại California (Hoa Kỳ) trước đối thủ Mỹ là Apple. Bồi thẩm của toà án liên bang San Jose, hôm qua 25/08/2012 đã phán quyết là Samsung phải bồi thường 1,05 tỉ đô la cho Apple vì đã vi phạm 6 trên 7 bằng sáng chế dùng cho điện thoại di động của Apple.

Samsung bị toà án Mỹ phạt bồi thường hơn 1 tỷ đô la cho Apple (REUTERS)
Samsung bị toà án Mỹ phạt bồi thường hơn 1 tỷ đô la cho Apple (REUTERS)
Quảng cáo

Sau khi nghe mỗi bên trình bày bằng chứng và lập luận, tòa án Mỹ đã kết luận có lợi cho tập đoàn Mỹ, đồng thời bác bỏ tất cả các lập luận tố cáo ngược lại của Samsung. Tuy nhiên, tòa án Mỹ không hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu tài chánh của Apple, vốn đòi Samsung phải bồi thường từ 2,5 đến 2,75 tỉ đô la thiệt hại vì cho rằng tập đoàn Hàn Quốc đã vi phạm 4 bằng sáng chế về thiết kế và 3 bằng sáng chế về phần mềm của hay loại máy iPhone và iPad.

Samsung ngược lại đã kiện Apple vi phạm 5 bằng sáng chế của mình, nhưng chỉ đòi gần 430 triệu đô la bồi thường mà thôi.

Chiến thắng của Apple.được cho là kết quả của tình trạng phủ bênh phủ, huyện bênh huyện, vì vụ kiện diễn ra tại quê hương của Apple, trong lúc nhiều vụ kiện khác ở Úc hay ở Hàn Quốc đã cho thấy là Apple không hoàn toàn chiếm ưu thế.

Dẫu sao thì Samsung chưa chịu thúc thủ. Trong một bản thông cáo công bố hôm nay tại Seoul, tập đoàn điện tử Hàn Quốc cho biết là họ sẽ lập tức khiếu nại bản án, và không loại trừ việc kháng cáo trước một tòa án cấp cao hơn.

Đại diện của hãng điện tử Hàn Quốc còn cho rằng phán quyết của Tòa án San José không phải là thắng lợi của Apple mà là một sự thua thiệt cho người người tiêu dùng Mỹ vốn sẽ bị mất quyền chọn lựa, với hậu quả tiềm tàng là chất lượng sản phẩm thiếu cải tiến và giá cả tăng cao.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.