Vào nội dung chính
LƯƠNG THỰC - THẾ GIỚI

Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc kêu gọi trợ giúp tiểu nông

Nhân Ngày lương thực thế giới 16/10/2012, Liên Hiệp Quốc báo động trên toàn cầu có 1,5 triệu người suy dinh dưỡng và 870 triệu người bị đói triền miên. Cơ quan Lương nông Liên Hiệp Quốc đề ra biện pháp trợ giúp các nhà tiểu nông đang bị giới đầu cơ gạo quốc tế thao túng ép giá. Đây cũng là tình trạng bi thảm của nông dân Việt Nam bán gạo cho Trung Quốc.  

Một nông dân ở ngoại thành Hà Nội, 11/10/2012.
Một nông dân ở ngoại thành Hà Nội, 11/10/2012. REUTERS/Kham
Quảng cáo

Vào lúc Liên Hiệp Quốc tổ chức Ngày lương thực thế giới 16/10/2012, số nạn nhân bị đói trên trái đất đã lên đến 870 triệu người và không suy giảm trong 10 năm qua. Trên đây là số liệu của báo cáo viên đặc biệt Olivier De Schutter công bố hôm nay. Ông cho biết thêm không phải chỉ có nạn đói đang đe dọa nhân loại.Trên thực tế, bên cạnh những người kém may mắn ăn không đủ no, còn có tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu sinh tố và khoáng chất giúp cơ thể tăng trưởng. Con số nạn nhân này không dưới 1,5 tỷ người.

Một trong những yếu tố tạo ra tình trạng suy dinh dưỡng là thực phẩm lên giá khiến cho hàng tỷ người nghèo phải giảm khẩu phần ăn.

Tổ chức phi chính phủ « Hành động chống nạn đói » thẩm định rằng, từ khi giá lương thực bắt đầu gia tăng trên thị trường quốc tế từ năm 2008, đã có thêm 100 triệu người bị thiếu ăn.

Để đối phó với tình trạng này, Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc FAO đề nghị trợ giúp các tiểu nông, nạn nhân đầu tiên của giá nông phẩm gia tăng. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chọn năm 2012 để phát động chiến dịch « hợp tác xã trên thế giới » để hỗ trợ cho tiểu nông hiện đơn độc trước ba mối đe dọa : thời tiết biến đổi, áp lực của thị trường và giá cả.

Những số liệu của Liên Hiệp Quốc không hẳn là mơ hồ. Tình trạng bi thảm của nông dân Việt Nam đã được báo chí tường thuật. Bài « Đòn hiểm của thương nhân Trung Quốc » trên báo mạng VietnamNet trích số liệu của Cục Thống kê cho biết xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay là 6,4 triệu tấn, tăng 7,1% so với năm ngoái.. Lượng gạo bán sang Trung Quốc tăng 5,2 lần, nhưng trị giá chỉ tăng có 4,4 lần. Báo Tiền Giang chỉ đích danh thương buôn Trung Quốc lừa đảo để làm rớt giá. Từ hàng chục năm nay nông dân Việt Nam lỡ khóc lỡ cười : không sản xuất thì đói mà sản xuất thì lỗ lã. Vietnam Net đặt câu hỏi : Tại sao người Trung Quốc « luôn thắng thế trên đất nước của chúng ta » ?

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.