Vào nội dung chính
HOA KỲ

Obama đi bầu trước thời hạn để cổ vũ cách bỏ phiếu thuận lợi cho mình

Vào lúc các ứng viên tổng thống Mỹ tiếp tục chạy nước rút trong cuộc vận động tranh cử, vào hôm nay, 25/10/2012, đương kim tổng thống Barack Obama đặc biệt ghé đơn vị bầu cử của ông là Chicago để vận động và bỏ phiếu trước thời hạn. Đây là lần đầu tiên mà một tổng thống Mỹ bỏ phiếu trước ngày bầu cử. Theo giới quan sát, ông Obama muốn nêu gương và như thế cổ vũ cử tri bỏ phiếu trước như luật bầu cử cho phép, không cần đợi đến ngày chính thức là 06/11/2012.

Đám đông đang lắng nghe Tổng thống Barack Obama trong cuộc vận động tranh cử ở Las Vegas, Nevada ngày 24/10/2012.
Đám đông đang lắng nghe Tổng thống Barack Obama trong cuộc vận động tranh cử ở Las Vegas, Nevada ngày 24/10/2012. REUTERS/Kevin Lamarque
Quảng cáo

Theo quy định bầu cử tại Hoa Kỳ, cử tri có quyền đi bỏ phiếu kể từ 45 ngày trước cuộc bầu chính thức. Thể thức bầu trước thời hạn được quy định chặt chẽ theo từng tiểu bang, và cũng khác nhau tùy vùng, tùy nơi.

Mục tiêu của việc bỏ phiếu trước này nhằm tránh cho người dân khỏi phải xếp hàng dài và chờ đợi lâu mới bỏ được lá phiếu vào thùng. Đây là điều quan trọng vì ngày thứ Ba đầu tiên của tháng 11, ngày truyền thống trong cuộc bầu tổng thống, lại không phải là một ngày nghỉ, cho nên việc đi bỏ phiếu trước dần dần đã trở nên một thông lệ.

Trong cuộc bầu cử năm 2008, có đến 30% cử tri Mỹ đi bầu trước, và theo giới quan sát thì tỉ lệ này có thể cao hơn vào năm nay. Vào năm đó, việc bỏ phiếu trước rất thuận lợi cho ông Obama, cho nên lần này, ông muốn thúc đẩy nhũng người ủng hộ ông đi bỏ phiếu càng sớm càng tốt. Những cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy là trong số những người đã đi bầu trước thời hạn, 59% đã chọn ông Obama, còn ông Mitt Romney chỉ được 31% mà thôi.

Phải nói là từ sau cuộc tranh luận cuối cùng tại Florida hôm thứ Hai đầu tuần, cả hai ứng viên đã ráo riết lên đường tiếp tục cuộc vận động, nhất là tại khoảng một chục tiểu bang, những nơi còn nhiều người do dự, có thể phân định thắng bại giữa hai ứng viên.

Từ Washington, thông tín viên Raphael Reynes phân tích :

« Kết quả cuộc bỏ phiếu 6/11 còn rất mù mờ tại khoảng một chục tiểu bang, trong đó có những nơi gọi là « swing states », tức là nơi có thể nghiêng về bên này hay bên kia, như Florida, Ohio, hay Colorado, những tiểu bang nặng ký nhất vì mang lại cho người thắng một lượng « đại cử tri » rất lớn.

Vì thế, ngay sau cuộc tranh luận tại Boca Raton, ông Obama vẫn ở lại Florida vào hôm thứ Ba, rồi chạy lên Ohio vào tối cùng ngày trước khi qua Iowa, Colorado, Nevada hôm thứ Tư.

Ứng viên Mitt Romney cũng đi một vòng tương tự, ghé Nevada và Colorado, hai bang cũng mang ý nghĩa quyết định, rời tiếp tục hành trình đến Ohio và Iowa hai bang quan trọng khác.

Hôm nay, thứ Năm, ông Obama tiếp tục cuộc đua nước rút đến Virginia và ghé Chicago để bỏ phiếu tại đây.

Hai ứng viên chỉ còn vỏn vẹn hai tuần lễ để giành thắng lợi. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.