Vào nội dung chính
LIÊN HIỆP CHÂU ÂU - SYRIA

Châu Âu xem đối lập Syria là «đại diện chính đáng của nhân dân»

Liên minh đối lập Syria chống chế độ Al Assad là đại diện « chính đáng » của nhân dân Syria. Trên đây là quyết định của Liên Hiệp Châu Âu. Tuy nhiên, chỉ mới có ba nước là Pháp, Ý và Anh xem Hội đồng Quốc gia Syria, có trụ sở đặt tại thủ đô Ai Cập, là đại diện « duy nhất » của Syria.

Các thành viên của Liên minh đối lập Syria, lần lượt từ trái sang: Suheir Atassi, Riad Seif, Mouaz Alkhatib và Ngoại trưởng Anh William Hague trong cuộc họp tại Luân Đôn ngày 16/11/2012.
Các thành viên của Liên minh đối lập Syria, lần lượt từ trái sang: Suheir Atassi, Riad Seif, Mouaz Alkhatib và Ngoại trưởng Anh William Hague trong cuộc họp tại Luân Đôn ngày 16/11/2012. REUTERS/John Stillwell/Pool
Quảng cáo

Trong cuộc họp cấp ngoại trưởng vào đêm qua, 19/11/2012, tại Bruxelles, Liên Hiệp Châu Âu đi đến quan điểm chung là « xem Liên minh chống chế độ Bachar Al Assad là đại diện chính đáng cho những khát vọng của nhân dân Syria ». Tuy nhiên, theo giải thích của bà Cathrine Ashton, Trưởng đại diện đối ngoại của Liên Hiệp Châu thì trong giai đoạn này Bruxelles chưa xem Liên minh đối lập là đại diện « duy nhất » của Syria.

Dù vậy, trong cuộc họp báo, bà khẳng định là toàn thể 27 thành viên đều « nóng lòng » muốn hợp tác với Liên minh đối lập mà ban lãnh đạo mới đã được thành lập ngày 11/11/2012 vừa qua. Liên Hiệp Châu Âu đòi hỏi Liên minh đối lập Syria phải cam kết tôn trọng nhân quyền và dân chủ, tạo uy tín có thể thay thế chế độ độc tài hiện nay.

Cho đến hôm nay, chỉ có Pháp, Ý và Anh xem Hội đồng quốc gia Syria là đại diện duy nhất - riêng Anh quốc chỉ mới vừa công nhận hôm nay. Tổng thống François Hollande còn cho phép đối lập Syria bổ nhiệm một « đại sứ » tại Paris.

Về tình hình chiến sự, một căn cứ quân sự quan trọng bảo vệ Damas cùng với 15 chiến xa hạng nặng đã rơi vào tay lực lượng nổi dậy vào ngày hôm qua sau 4 ngày bị tấn công. Cùng ngày, căn cứ pháo binh « 46 » gần Alep cũng bị thất thủ.

Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, quân đội chính phủ đang tăng cường phòng thủ tại thủ đô sau khi phe nổi dậy loan báo bắt đầu chiến dịch mang tên « Tiến về Damas ».

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon, đang thăm viếng Trung Đông trong khuôn khổ xung đột Israel-Palestine tại Gaza, tuyên bố lo ngại chiến sự tại Syria sẽ lan ra toàn khu vực. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ những cố gắng của đặc sứ Lakhdar Brahima tìm một giải pháp chính trị. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đang « thương lượng ở giai đoạn cuối cùng » với Liên minh Bắc Đại Tây dương xin yểm trợ tên lửa Patriot chống tên lửa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.