Vào nội dung chính
HOA KỲ

Mỹ đạt thỏa thuận về ngân sách : Thị trường chứng khoán tăng điểm

Tối qua 01/01/2013, Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật tránh cho Hoa Kỳ « bức tường ngân sách », tức là tránh cho nước này phải thi hành những biện pháp khắc khổ triệt để, một viễn cảnh mà các thị trường tài chính thế giới rất lo ngại trong những ngày qua, vì trong trường hợp đó, kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái, ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Obama họp báo hôm 28/12 về vấn đề ngân sách (REUTERS)
Tổng thống Obama họp báo hôm 28/12 về vấn đề ngân sách (REUTERS)
Quảng cáo

Sau khi thỏa thuận nói trên được thông qua, các thị trường chứng khoán từ Á sang Âu, hôm nay 02/01/2013, đều tăng điểm. Chẳng hạn như thị trường chứng khoán Hồng Kông đã kết thúc ngày giao dịch đầu tiên của năm 2013 với chỉ số tăng 2,89%. Tại châu Âu, thị trường chứng khoán Paris sáng nay đã tăng hơn 2%, thị trường Luân Đôn cũng tăng 2%, vượt qua ngưỡng 6.000 điểm. 

Còn tại Hoa Kỳ, ngay từ thứ hai 31/12/2012, thị trường chứng khoán New York đã tăng 1,28% vào cuối phiên giao dịch, vì các nhà đầu tư tin tưởng là Quốc hội sẽ thông qua thỏa thuận tránh « bức tường ngân sách ». 

Sau khi thỏa thuận này được thông qua, đồng euro cũng đã tăng giá so với đồng đôla, vì các nhà đầu tư quay trở lại các đơn vị tiền tệ bị xem là rủi ro.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.