Vào nội dung chính
SYRIA

Syria thả hơn 2.000 tù nhân đổi lấy 48 người Iran

Theo AFP, hôm qua 09/01/2013, chính quyền Damas đã trả tự do cho 2.135 tù nhân để đổi lấy 48 khách hành hương người Iran, bị lực lượng nổi dậy Syria bắt làm con tin, nhờ trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar. 

Video truyền hình cho thấy người Iran trong tay lực lượng nổi dậy Syria (AFP)
Video truyền hình cho thấy người Iran trong tay lực lượng nổi dậy Syria (AFP)
Quảng cáo

Đây là lần đầu tiên Damas công khai thông tin về một cuộc trao đổi tù binh, trong bối cảnh chính quyền Assad cũng như chế độ Iran, đồng minh chủ yếu trong khu vực của Damas, ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế.

Bình luận về quyết định chưa từng có kể trên của Syria, Hội đồng Dân tộc Syria - lực lượng đối lập chủ yếu - khẳng định : « Chiến thắng này (tức việc giải phóng tù nhân) cho thấy chính quyền Bachar el Assad hết sức phụ thuộc vào Teheran ».

Các tù nhân kể trên là những người bị bắt trong thời gian kể từ đầu cuộc khủng hoảng Syria cách đây 21 tháng. Theo những nguồn tin từ Hội đồng Dân tộc Syria, thì việc đánh đổi tù nhân lấy con tin người Iran kể trên là kết quả của các nỗ lực thương thuyết của Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.

Đặc sứ LHQ chỉ trích kế hoạch hòa giải của tổng thống Assad

Chế độ Damas, đối đầu với một cuộc nổi dậy của dân chúng từ gần 2 năm nay, không thừa nhận quy mô của phong trào phản kháng. Trong bài diễn văn ngày chủ nhật, được tuyên bố như là một kế hoạch để giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng, tổng thống Assad tiếp tục khẳng định lực lượng nổi dậy Syria là « khủng bố » và cáo buộc sự can thiệp của phương Tây, cũng như một số nước trong khu vực.

Hôm qua, phát biểu trên BBC, đặc sứ Liên Hiệp Quốc Brahimi đã chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố hôm chủ nhật của ông Assad, và khẳng định quan điểm mà tổng thống Assad vừa bày tỏ còn « thiên kiến và gây chia rẽ hơn trước ». Báo chí chính thức tại Syria hôm nay đồng loạt phản đối phát biểu của đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria.

Ngày mai, ông Brahimi sẽ tới Genève để gặp các đại diện Nga và Mỹ nhằm tìm kiếm các giải pháp cho cuộc xung đột tại Syria, khiến hơn 60.000 người thiệt mạng, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.