Vào nội dung chính
NGA - CHYPRE

Nga không hỗ trợ các doanh nghiệp gửi tiền tại Chypre

Phó thủ tướng Nga, Igor Chouvalov vừa thông báo chính quyền Matxcơva không hỗ trợ các doanh nghiệp Nga bị thiệt hại trong kế hoạch cứu nguy ngành tài chính, ngân hàng Chypre. Hiện có khoảng 20 tỷ euro tài khoản của Nga được ký gửi trong các ngân hàng Chypre.

Các tài khoản trên 100 000 euro, ký gửi tiền tại tập đoàn ngân hàng lớn nhất của Chypre sẽ mất 60% trị giá (REUTERS)
Các tài khoản trên 100 000 euro, ký gửi tiền tại tập đoàn ngân hàng lớn nhất của Chypre sẽ mất 60% trị giá (REUTERS)
Quảng cáo

Theo hãng thông tấn Interfax, phát biểu trên đài truyền hình Nga tối hôm qua, 31/03/2013, phó thủ tướng Chouvalov nhận định : ông lấy làm tiếc nếu như một số người Nga ủy thác tài khoản trong các ngân hàng Chypre bị thiệt hại.

Thế nhưng, chính quyền Nga không dự trù bất kỳ một biện pháp nào để bồi thường những khoản thiệt hại đó. Tuy nhiên, phó thủ tướng Chouvalov nói thêm Matxcơva sẽ cứu xét từng trường hợp cụ thể nếu một doanh nghiệp lớn của nhà nước bị lâm nạn và những thiệt hại sẽ kéo theo nhiều hậu quả nghiệm trọng.

Phó thủ tướng Nga đã tuyên bố như trên sau khi chính quyền Nicosie ban hành thông tư nói rõ : các khoản tài chính trên 100 000 euro ký gửi tại ngân hàng Bank of Cyprus, tập đoàn ngân hàng lớn nhất của Chypre, sẽ bị mất giá 60 %.

Quyết định nói trên nằm trong khuôn khổ thỏa thuận Chypre đã đạt được với ba nhà tài trợ quốc tế (Liên Hiệp Châu Âu, Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế) hôm 25/03/2013. Nhờ thỏa thuận nói trên Chypre không bị mất khả năng thanh toán.

Hiện tại, 40 % khoản tiền 38 tỷ euro tiền ký gửi ở ngân hàng Chypre là của nước ngoài, trong số đó có khoảng 20 tỷ là của các khách hàng Nga.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.